Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo cách chức một Bí thư xã

08/03/2016 05:12
Thủy Phan
(GDVN) - Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) vừa bị Ban thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch cách chức vì có nhiều sai phạm.

Ông Hoàng Trọng Kim – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện uỷ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận, Ban thường vụ Huyện uỷ vừa thi hành quyết định cách chức đối với ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu.

Trước đó ngày 4/3, trong buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch về tình hình cán bộ cơ sở sau Đại hội các cấp, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã chỉ đạo Ban thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch cách chức ngay lập tức Bí thư xã nói trên.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình vừa bị cách chức vì có nhiều sai phạm (Ảnh: HP)
Ông Nguyễn Minh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình vừa bị cách chức vì có nhiều sai phạm (Ảnh: HP)

Theo báo cáo của Ban thường vụ huyện ủy Quảng Trạch, trong thời gian đương nhiệm, ông Nguyễn Minh Tuấn đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng như:

Chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo không đúng quy trình nguyên tắc của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; chỉ đạo cấp dưới thu các khoản phí, lệ phí tùy tiện, không đúng pháp luật.

Đặc biệt là hành vi trù dập cán bộ, đảng viên viết kiến nghị đúng, (cụ thể là xử lý kỷ luật đảng viên ông Đàm Quốc Hương, trạm trưởng Trạm y tế xã Quảng Châu vì ông này làm đơn kiến nghị đúng).

Bên cạnh đó, ông Tuấn còn sử dụng nhiều bằng cấp không minh bạch, hồ sơ “bùng nhùng” cả tên lẫn tuổi khiến dư luận xã Quảng Châu hoài nghi trình độ và năng lực của ông này trong một thời gian dài.

Theo đó, nhiều cán bộ, Đảng viên và nhân dân ở xã Quảng Châu bất bình nên đã làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng. Nhiều đơn thư cũng đã được gửi đến Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Hồ sơ bằng cấp của ông Tuấn không minh bạch (Ảnh: HP)
Hồ sơ bằng cấp của ông Tuấn không minh bạch (Ảnh: HP)

Từ những phản ánh trên, tại cuộc họp ngày 4/3, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban thường vụ huyện Quảng Trạch giải quyết dứt điểm trên tinh thần xử nghiêm minh những sai phạm.

Ngay sau khi có chỉ đạo, huyện ủy Quảng Trạch đã họp khẩn và tiến hành miễn nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu đối với ông Nguyễn Minh Tuấn.

Thủy Phan