Bị từ chối tình cảm, mang lưỡi lê đâm chết người yêu cũ

26/06/2013 07:11
Phong Vũ
(GDVN) - Tuân đè chị Vân xuống vỉa hè rồi rút lưỡi lê 3 cạnh mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát lên người nạn nhân. Thấy “người mình yêu” nằm gục trên vũng máu, Tuân nhảy lên xe máy bỏ trốn.
Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Ngô Đình Tuân (23 tuổi, ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị Phan Thị Hồng Vân (22 tuổi, ở tỉnh Lào Cai), người yêu cũ của đối tượng Tuân.

Theo điều tra, Tuân và chị Vân từng yêu nhau 2 năm nhưng sau đó đã chia tay. Thất tình, Tuân bỏ học lang bạt khắp nơi nhưng vẫn “nhớ” người yêu cũ. Gần đây, Tuân thường xuyên liên lạc với chị Vân bày tỏ mong muốn nối lại tình xưa. Tuy nhiên, chị Vân từ chối và nói đã có người yêu mới.

Khoảng 15h ngày 21/6, Tuân đi xe máy (BKS: 29U2-7272) đến cổng Làng sinh viên Hacinco (đường Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tìm gặp chị Vân để nói chuyện.

Đối tượng Ngô Đình Tuân.
Đối tượng Ngô Đình Tuân.

Đến 17h cùng ngày, Tuân nhìn thấy chị Vân ra khỏi cổng liền bám theo. Khi đi đến đường Nguyễn Chánh thì Tuân yêu cầu chị Vân dừng lại nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, hai người đã xảy ra xô xát, Tuân đã đè chị Vân xuống vỉa hè rồi dùng lưỡi lê 3 cạnh mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát lên người chị Vân. Thấy người yêu nằm gục trên vũng máu, Tuân lên xe máy bỏ trốn.

Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TW nhưng do vết thương trúng tim nên đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã tới mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. Xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã nhanh chóng làm rõ đối tượng sát hại chị Vân chính là Ngô Đình Tuân.  Đến 22h ngày 22/6, Tuân bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng).

Được biết, hung thủ chưa có tiền án tiền sự, hiện đang là học sinh năm cuối của một trường trung cấp trên địa bàn Hà Nội. Nạn nhân là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng. Ngày xảy ra vụ án, Tuân biết nạn nhân đi thi tốt nghiệp nên mang “vũ khí” tìm gặp nói chuyện rồi gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Vũ