Bịt khẩu trang, cầm dao xông vào cướp trên phố Hàng Cót

22/02/2014 15:15
Phong Vũ
(GDVN) - Giang bịt khẩu trang, cầm dao xông vào cửa hàng rồi khống chế nữ nhân viên bán hàng. Tên cướp dí dao vào cổ cô gái, bắt quỳ xuống, không được kêu cứu.

Công an phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Phạm Sơn Giang (23 tuổi, phường Ô Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 19/2, Giang bịt khẩu trang, tay cầm dao bước vào cửa hàng bán quần áo số 45 phố Hàng Cót rồi khống chế nữ nhân viên bán hàng. Giang dí dao vào cổ cô gái, bắt quỳ xuống, không được kêu cứu. 

Đối tượng Phạm Sơn Giang.
 Đối tượng Phạm Sơn Giang.

Sau đó, tên cướp đã giật chiếc iPhone 4S của nữ nhân viên và mở ngăn kéo bàn lấy đi toàn bộ số tiền bán hàng gần 4 triệu đồng. Cướp xong, Giang nhảy lên xe máy tháo chạy.

Nghe tiếng tri hô, Công an phường Hàng Mã và lực lượng tự quản phường đang làm nhiệm vụ gần đó đã tổ chức chặn bắt đối tượng. Giang cố phóng xe lên vỉa hè hòng chạy thoát nhưng đã bị người dân và tổ công tác bao vây, khống chế.

Cửa hàng quần xảy ra vụ cướp.
Cửa hàng quần xảy ra vụ cướp.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai đã theo dõi cửa hàng số 45 Hàng Cót đã nhiều ngày trước đó. Tuy nhiên, phải tới thời điểm nói trên mới cơ hội thuận lợi để “ra tay”.

Khám xét trên người Giang, cơ quan công an phát hiện ngoài con dao gây án còn có một cuộn băng dính và một đoạn dây, cùng toàn bộ tang vật của vụ án.

Hiện Công an phường Hàng Mã đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an quận Hoàn Kiếm để xử lý theo pháp luật./.

Phong Vũ