Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bố giết con 9 tháng tuổi, ném xuống bể nước

29/12/2012 07:38
Người đàn ông trầm cảm nghi ngờ cháu bé 9 tháng tuổi không phải con mình nên đã dùng tay bóp cổ, rồi ném xuống bể nước của nhà chùa.
Ngày 28-12, Phòng CSHS – Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an huyện Phúc Thọ điều tra vụ giết người, bắt nghi can Nguyễn Duy Long (SN 1980, ở Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Điều đáng chú ý là nạn nhân trong vụ án mạng này là cháu Nguyễn Đức Huy - con trai đối tượng, mới được 9 tháng tuổi.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an: Do Long bị mắc bệnh trầm cảm nên gần đây được gia đình đưa đến chùa ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ để chữa bệnh. Ngày 27-12, vợ người đàn ông này bế cháu Nguyễn Đức Huy lên chùa thăm Long.
Trưa cùng ngày, trong lúc đang bế con, Long nghi ngờ cháu bé không phải là con mình nên đã dùng tay bóp cổ, sau đó cháu Huy ném xuống bể nước của nhà chùa. Cháu Huy tử vong sau đó và được gia đình đưa về quê mai táng.
Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra làm rõ.

BC/An ninh thủ đô