Bộ trưởng Trần Đại Quang chào xã giao Thủ tướng Cộng hòa Belarus

27/06/2015 11:26
Liêm Trung
(GDVN) - Trong hai ngày 26 và 27/6/2015, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang dẫn đầu, đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus.

Nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus Vakulchik Valery, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus.

Ngày 26/6, tại Thủ đô Minsk, Đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus do Ngài Vakulchik Valery làm Trưởng đoàn. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus Vakulchik Valery. Ảnh Liêm Trung
Bộ trưởng Trần Đại Quang và Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus Vakulchik Valery. Ảnh Liêm Trung

Chủ tịch Vakulchik Valery nhiệt liệt hoan nghênh Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn sang thăm và làm việc tại Belarus, coi đây là biểu hiện của việc cụ thể hóa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Belarus - Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thắm tình anh em mà Ủy ban An ninh quốc gia Belarus đã dành cho đoàn, cũng như đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, hỗ trợ lực lượng Công an Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hai Đoàn đã trao đổi về những vấn đề nổi lên trên thế giới và khu vực có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia của mỗi nước và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

Đồng thời, kiểm điểm kết quả hợp tác trong thời gian qua, nhất là từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus do Chủ tịch Vakulchik Valery dẫn đầu vào năm 2014.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm:

- Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, nhất là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, khủng bố, sử dụng công nghệ cao, đưa người di cư trái phép...

- Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan đại diện và công dân của mỗi nước đang sinh sống, công tác, học tập, du lịch ở nước kia.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chào xã giao Thủ tướng Cộng hòa Belarus ảnh 2

Bộ trưởng Trần Đại Quang đến Bulgari họp bàn hợp tác phòng chống tội phạm

(GDVN) - Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Bulgari, ngày 22/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Bulgari.

- Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên trách đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh kinh tế. 

- Thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế, thương mại ngày càng phát triển.

Đến chào xã giao Thủ tướng Cộng hòa Belarus Andrei Kobyakov, Thủ tướng Andrei Kobyakov hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Belarus của Bộ trưởng Trần Đại Quang; bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa Belarus - Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là sau khi Việt Nam chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu; tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Belarus và Việt Nam ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chào xã giao Thủ tướng Cộng hòa Belarus ảnh 3
Bộ trưởng Trần Đại Quang chào xã giao Thủ tướng Cộng hòa Belarus Andrei Kobyakov. Ảnh Liêm Trung

Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn:

- Thủ tướng Andrei Kobyakov đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời chào và chúc sức khỏe của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các vị lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Tổng thống Alexander Lukashenko, Ngài Thủ tướng cùng gia đình

- Cảm ơn nhân dân Belarus đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

- Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Belarus  đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu chuẩn bị có hiệu lực.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thông báo với Ngài Thủ tướng về kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban An ninh quốc gia Belarus, cũng như tình hình, kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban An ninh quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật Belarus.

Thủ tướng Andrei Kobyakov bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Belarus với Bộ Công an Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Và khẳng định Chính phủ Belarus sẽ luôn tạo điều kiện để quan hệ hợp tác giữa Ủy ban An ninh quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật Belarus với Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển vì lợi ích, an ninh của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đã đến thăm và làm việc với một số đơn vị nghiệp vụ, Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thuộc Ủy ban An ninh quốc gia Cộng hòa Belarus.

Liêm Trung