Các tỉnh miền Mắc có sương mù, nhiệt độ ấm dần

29/01/2013 07:08
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Không khí lạnh tăng cường mang theo khối không khí khô làm giảm độ ẩm ở các tỉnh miền Bắc nên thời tiết khá khô ráo, trời ấm áp hơn và nhiệt độ tăng nhẹ.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam nên trời vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi và rét duy trì trong vài ngày tới. 

Tại khu vực Hà Nội, không khí lạnh tăng cường mang theo khối không khí khô sẽ làm giảm độ ẩm ở đây nên thời tiết khá khô ráo, trời ấm áp hơn và nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng 19 độ C.

Dự báo, không khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển ra phía Đông nên từ ngày 30/1, trời có khả năng hửng nắng vào trưa và chiều.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các tỉnh miền Trung do khối khí lạnh có cường độ không quá mạnh nên chỉ gây tác động nhỏ đến khu vực này, ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trời nhiều mây, có mưa rải rác, phía bắc trời rét, nhiệt độ 15 – 23 độ C, phía nam 24 – 26 độ C. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, nhiệt độ 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng cũng bắt đầu tăng dần, ở miền đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ phổ biến 30 – 33 độ C, các tỉnh miền tây Nam Bộ và Tây Nguyên nhiệt độ 26 – 29 độ C. Tuy nắng không quá gay gắt nhưng do nguồn nước tại các sông, hồ, đập khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang thiếu nghiêm trọng.

Trên biển ở khu vực phía bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có gió cấp 5, giật cấp 6, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 29/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi nhiệt độ từ  23 – 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ từ 10 – 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, phía nam có nơi nhiệt độ từ 24 – 26 độ C.

Đà Nẵng đến Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía nam nhiệt độ từ 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 19 độ C.

PV (Theo TTDBKTTV)