Các tổ chức của Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác với EVNNPT

07/11/2018 07:09
Diệu Linh
(GDVN) - Đại sứ Hoa Kỳ - ông Daniel J. Kritenbrink nhấn mạnh mong muốn này trong buổi làm việc cùng Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPT - ông Đặng Phan Tường.

Ngày 6/11/2018, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - ông Đặng Phan Tường cùng lãnh đạo EVNNPT đã có buổi tiếp đón và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ - ông Daniel J. Kritenbrink, Tham tán Thương mại Hoa Kỳ - ông Eric Hsu cùng các cán bộ từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đây là buổi làm việc chính thức đầu tiên giữa EVNNPT và tân Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink từ khi ông nhậm chức tại Việt Nam vào đầu tháng 11/2017.

Trân trọng tiếp đón Đại sứ Hoa Kỳ còn có ông Nguyễn Tuấn Tùng – Tổng Giám đốc EVNNPT; ông Nguyễn Minh Thắng – Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT; ông Vũ Trần Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT và Trưởng Ban Quan hệ quốc tế EVNNPT.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPT - ông Đặng Phan Tường và lãnh đạo EVNNPT trong buổi tiếp đón Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink, Tham tán Thương mại Hoa Kỳ Eric Hsu cùng các cán bộ từ Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPT - ông Đặng Phan Tường và lãnh đạo EVNNPT trong buổi tiếp đón Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink, Tham tán Thương mại Hoa Kỳ Eric Hsu cùng các cán bộ từ Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT - ông Đặng Phan Tường cảm ơn sự hợp tác của các tổ chức, đối tác Hoa Kỳ với Tổng công ty EVNNPT.

Đặc biệt trong những năm vừa qua, EVNNPT đã thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) thông qua nhiều dự án hợp tác giữa hai bên.

Các chuyến tham quan học tập tại Mỹ do USTDA tài trợ vào năm 2011 và năm 2017 đã giúp EVNNPT có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức truyền tải điện và tìm hiểu thêm về các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực truyền tải điện tại Mỹ.

Năm 2014, USTDA đã tài trợ không hoàn lại cho EVNNPT hỗ trợ kỹ thuật “lộ trình công nghệ thông tin cho EVNNPT” với mục tiêu chính nhằm xây dựng lộ trình 10 năm phát triển hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ vận hành lưới điện và quản trị doanh nghiệp hiệu quả tại Tổng công ty.

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink chân thành chúc mừng những thành tựu EVNNPT đã đạt được kể từ ngày thành lập đến nay, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Tổng công ty và các cơ quan, tổ chức từ Hoa Kỳ trong tương lai.

EVNNPT liên tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. ảnh: TTXVN.
EVNNPT liên tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT cũng đã trao đổi với Đại sứ về một số lĩnh vực cần sự hợp tác của Hoa Kỳ như trong việc kết nối với các tổ chức truyền tải điện để trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện;

Tìm hiểu về các ứng dụng công nghệ tiên tiến, các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực truyền tải điện;

Tìm kiếm các nhà sản xuất, cung cấp thiết bị truyền tải điện có uy tín; tăng cường cơ hội hợp tác với các tổ chức tín dụng, tài chính để tìm kiếm nguồn vốn mới cho các dự án trong tương lai của Tổng công ty EVNNPT.

Buổi làm việc đã khép lại trong không khí thân mật, cởi mở. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink và Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT đều tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và EVNNPT sẽ ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Trước đó, vào sáng 5/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã tổ chức Lễ ký Hiệp định Tài trợ cho dự án hợp tác kỹ thuật Nghiên cứu phát triển hệ thống tích trữ năng lượng tại Việt Nam. 

Cùng tham dự và chứng kiến Lễ ký kết, ông Daniel J. Kritenbrink - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: Một trong những ưu tiên của Chính phủ Hoa Kỳ là sẵn sàng hỗ trợ để đảm bảo vấn đề an ninh năng lượng trên toàn cầu và vấn đề năng lượng tại Việt Nam cũng là một trong những trọng tâm.

Tổ chức USTDA và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cam kết sẽ tích cực hợp tác để dự án diễn ra thành công, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp điện của Việt Nam.

Đây là dự án hợp tác kỹ thuật được USTDA viện trợ không hoàn lại có giá trị 755.160 USD (tương đương hơn 17 tỷ đồng) với mục tiêu sẽ đánh giá chi tiết các vấn đề hiện nay của hệ thống điện Việt Nam, bao gồm các vấn đề liên quan tới ổn định hệ thống, tìm giải pháp xử lý một số vấn đề liên quan đến công tác lập kế hoạch vận hành và vận hành hệ thống điện khi có tỷ trọng lớn các nguồn điện tái tạo, tính toán nhu cầu và huy động các loại hình dịch vụ phụ trợ khi có các thiết bị tích trữ năng lượng trong hệ thống.

Từ đó, thực hiện so sánh tính hiệu quả của các giải pháp sử dụng các nguồn điện tích trữ năng lượng, thiết bị hỗ trợ điều khiển lưới điện hiện đại cũng như tính toán tối ưu hóa việc xây mới các đường dây truyền tải, nguồn điện truyền thống.

Diệu Linh