Cận cảnh kho đồ cổ triệu đô giữa lòng Hà Nội

03/12/2012 08:27
Theo Tuyết Ninh - Hồng Phú (Khampha.vn)
Trong căn nhà mà cổ vật chật kín cả 4 tầng, chủ nhân chỉ còn một không gian rất khiêm tốn để... ở. Ông Dương Phú Hiến quan niệm, mỗi cổ vật cũng giống như một cuốn sách, nếu cuốn sách ấy chỉ được một người đọc thì chỉ một người hiểu, nhưng nếu được nhân ra thì sẽ giúp cho nhiều người biết đến.
Bộ sưu tập cổ vật đời Thương - Chu và đời Thanh vô cùng quý hiếm của ông Hiến.
Bộ sưu tập cổ vật đời Thương - Chu và đời Thanh vô cùng quý hiếm của ông Hiến.
Chiếc vương miện đời Tấn - Tần xuất hiện khoảng thế kỉ 7 - 8 trước công nguyên.
Chiếc vương miện đời Tấn - Tần xuất hiện khoảng thế kỉ 7 - 8 trước công nguyên.
Chiếc bát vàng đựng yến thời Tấn - Tần được làm bằng vàng.
Chiếc bát vàng đựng yến thời Tấn - Tần được làm bằng vàng.
Hai chiếc chén làm bằng vàng đời Càn Long (thể kỉ 18 - 19), mỗi chiếc nặng 1,4 kg.
Hai chiếc chén làm bằng vàng đời Càn Long (thể kỉ 18 - 19), mỗi chiếc nặng 1,4 kg.
Chiếc chậu rửa đồ ngự dụng đời Thanh được làm bằng chất liệu vàng tráng men.
Chiếc chậu rửa đồ ngự dụng đời Thanh được làm bằng chất liệu vàng tráng men.
Tháp đốt trầm đời Thanh được làm bằng bạc, ra đời thế kỉ 18.
Tháp đốt trầm đời Thanh được làm bằng bạc, ra đời thế kỉ 18.
Ấm rót rượu hình con vịt đời Thương - Chu (cách đây khoảng 5.000 năm) được coi là "Thế giới bảo". Giới chơi cổ vật thường kháo nhau về ông, người sở hữu nhiều cổ vật nhất Việt Nam, với trên 4.000 cổ vật. Đặc biệt, loạt sản phẩm ấn tượng nhất trong bộ sưu tập của ông là các bảo vật đời Thương - Chu, có niên đại cách đây khoảng 5.000 năm. Trong số đó phải kể đến chiếc ấm uống rượu hình còn vịt này. Chiếc ấm này có quai hình con rồng, phía trên nắp có gắn xích. Một số thương gia người Đài Loan nghe tiếng tìm đến và trả giá lên tới hàng triệu USD để mua "báu vật" này, nhưng ông Hiến từ chối.
Ấm rót rượu hình con vịt đời Thương - Chu (cách đây khoảng 5.000 năm) được coi là "Thế giới bảo".
Giới chơi cổ vật thường kháo nhau về ông, người sở hữu nhiều cổ vật nhất Việt Nam, với trên 4.000 cổ vật. Đặc biệt, loạt sản phẩm ấn tượng nhất trong bộ sưu tập của ông là các bảo vật đời Thương - Chu, có niên đại cách đây khoảng 5.000 năm. Trong số đó phải kể đến chiếc ấm uống rượu hình còn vịt này. Chiếc ấm này có quai hình con rồng, phía trên nắp có gắn xích. Một số thương gia người Đài Loan nghe tiếng tìm đến và trả giá lên tới hàng triệu USD để mua "báu vật" này, nhưng ông Hiến từ chối.
Chiếc mũ vàng dành cho vua chúa đi săn của vua Càn Long (đời Thanh, Trung Quốc).
Chiếc mũ vàng dành cho vua chúa đi săn của vua Càn Long (đời Thanh, Trung Quốc).
Chiếc ấm hình vuông đời Thương - Chu, cao 23,5 cm; dưới đáy có minh văn (chữ viết) được chế tác cách đây hơn 5.000 năm.
Chiếc ấm hình vuông đời Thương - Chu, cao 23,5 cm; dưới đáy có minh văn (chữ viết) được chế tác cách đây hơn 5.000 năm.
Bộ ấm chén vàng nạm ngọc đời Thanh vô cùng quý giá.
Bộ ấm chén vàng nạm ngọc đời Thanh vô cùng quý giá.
"Bộ ấm chén được vua Càn Long sử dụng trong việc tiếp đãi quần thần và khách quý. Đã nhiều người ngỏ ý mua nhưng ông nhất quyết không bán", ông Hiến cho biết.
"Bộ ấm chén được vua Càn Long sử dụng trong việc tiếp đãi quần thần và khách quý. Đã nhiều người ngỏ ý mua nhưng ông nhất quyết không bán", ông Hiến cho biết.
Ngoài ra, bộ sưu tập cổ vật, ông còn sở hữu còn hàng trăm pho tượng Phật, cả bộ kiếm cổ truyền đời, mà nhiều thanh kiếm chỉ được biết qua huyền thoại hay hàng ngàn những bình gốm cổ, có những chiếc trị giá cả triệu USD.
Ngoài ra, bộ sưu tập cổ vật, ông còn sở hữu còn hàng trăm pho tượng Phật, cả bộ kiếm cổ truyền đời, mà nhiều thanh kiếm chỉ được biết qua huyền thoại hay hàng ngàn những bình gốm cổ, có những chiếc trị giá cả triệu USD.
Theo Tuyết Ninh - Hồng Phú (Khampha.vn)