Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Chết ngạt vì bị rau muống đè vào người

19/12/2012 16:48
Theo Infonet
Sau khi tai nạn, đống rau muống phía sau đổ ập vào người khiến ông Phấn chết ngạt.

Ngày 19/12, Công an huyện Gia Lâm cho biết vừa làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Nguyễn Khắc Phấn (SN 1958, ở xóm Mồi, Phù Dực, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội).

Theo đó, khoảng 11h ngày 17/12, tại đường Bồ Tượng thuộc thôn Quán Khê, xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội, ông Phấn điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh (chở rau muống) đi theo chiều từ thôn Quán Khê tới thôn Dương Quang, Minh Khai, Văn Lâm, Hưng Yên.
Số rau muống cồng kềnh chở phía sau đổ ập lên người khiến ông Phấn chết ngạt (Ảnh minh họa)
Số rau muống cồng kềnh chở phía sau đổ ập lên người khiến ông Phấn chết ngạt (Ảnh minh họa)

Khi đang di chuyển, ông Phấn bất ngờ để xe trượt xuống đường bên trái và bị chồng rau phía sau đè lên người. Do lúc xảy ra sự việc đúng vào buổi trưa đường vắng nên không có người kịp thời ra cứu giúp. Hậu quả ông Phấn chết tại chỗ do ngạt thở vì bịrau muống đè lên người.

Nguyên nhân tai nạn do ông Phấn điều khiển xe mô tô không làm chủ tốc độ
Theo Infonet