Chú họ bắt cóc cháu, giam giữ tại Hà Đông (Hà Nội)

20/06/2012 19:57
Minh Anh
(GDVN) -Do thường xuyên đến chơi nhà bà Bích nên Duẩn đã quen và biết cháu Nguyễn Lê Hoàng. Duẩn dùng kẹo bim bim cho cháu dể dụ dỗ bắt cóc.
Thông tin từ cơ quan điều tra, sáng 19/6, cháu Nguyễn Lê Hoàng (SN 2009, là con của anh Nguyễn Trung Kiên và chị Nguyễn Thị My ở Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội) đang ở nhà chơi cùng ông nội là ông Nguyễn Văn Vẻ. Khoảng 7h30 cùng ngày, cháu Hoàng bị 1 nam thanh niên gọi ra cổng rồi đưa đi đâu không rõ.

Hung thủ bắt cóc là chú họ cháu bé (Ảnh minh họa)
Hung thủ bắt cóc là chú họ cháu bé (Ảnh minh họa)


Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã báo cáo Phòng PC45 phối hợp rà xoát địa bàn, lấy lời khai các nhân chứng. Tới 14h ngày 19/6 Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Thanh Oai đã bắt Đào Đình Duẩn (SN 1979, HKTT tại Chương Mỹ, Hà Nội) là đối tượng bắt cóc cháu Hoàng. Duẩn là chú họ của nạn nhân.

Do thường xuyên đến chơi nhà bà Bích nên Duẩn quen và biết cháu Nguyễn Lê Hoàng. Duẩn dùng kẹo bim bim cho cháu dể dụ dỗ bắt cóc. Tới 16h cùng ngày, Công an huyện Thanh Oai đã giải cứu thành công cháu Nguyễn Lê Hoàng tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông (Hà Nội) trong tình trạng sức khoẻ tốt. Hiện cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Duẩn và tạm giữ một đối tượng liên quan tại Công an huyện Thanh Oai.

Điểm nóng

Ghê rợn phá thai bằng... nan hoa xe máy

Nhẫn tâm chôn đầu chó xuống mộ mẹ liệt sĩ để "yểm bùa"

Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá cước vận tải

Minh Anh