Chủ tịch Nguyễn Hồng Lâm vẫn chưa đi làm, huyện Quốc Oai bố trí người thay

02/01/2018 13:51
Trinh Phúc
(GDVN) - Ông Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch huyện Quốc Oai, Hà Nội vắng mặt bất thường từ ngày 26/12/2017 nên Thường vụ Huyện ủy Quốc oai đã phân công người thay thế.

Ban thường vụ Huyện ủy Quốc Oai, Hà Nội vừa có quyết định phân công nhân sự điều hành công việc trong thời gian ông Nguyễn Hồng Lâm - Phó bí thư, Chủ tịch huyện Quốc Oai vắng mặt bất thường.

Người được phân công là ông Đỗ Lai Luật, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện.

Ông Nguyễn Hồng Lâm (ảnh nguồn báo Vietnamnet).
Ông Nguyễn Hồng Lâm (ảnh nguồn báo Vietnamnet).

Ngày 31/12/2017, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã có thông báo gửi các phòng ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về việc phân công nhiệm vụ tạm thời.

Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cũng yêu cầu các xã, thị trấn, phòng ban trực thuộc tiếp tục ổn định, chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thông báo cũng cho biết, ông Nguyễn Hồng Lâm - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có báo cáo xin vắng mặt vào sáng 26/12/2017.

Từ thời điểm đó tới nay, cơ quan, gia đình không liên lạc được với ông Lâm.

Thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội (ảnh nguồn báo Vietnamnet).
Thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội (ảnh nguồn báo Vietnamnet).

Cũng liên quan đến vấn đề này, sáng ngày 2/1, trao đổi với báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Xuân Hà - Phó trưởng Ban tuyên giáo của Thành ủy Hà Nội cho biết, vụ việc ông Nguyễn Hồng Lâm đã được Huyện ủy Quốc Oai báo cáo lên Thành ủy Hà Nội.

Hiện, công tác bố trí người thay thế ông Lâm được thực hiện theo quy định phân cấp quản lý, tức là quyền thuộc về Huyện ủy huyện Quốc Oai.

Trinh Phúc