Chủ tịch TP.HCM: Phải khởi tố ngay vụ tai nạn làm 5 người chết thương tâm

31/05/2015 15:03
Thế Quân
(GDVN) - Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chính thức yêu cầu, các cơ quan chức năng cần điều tra nguyên nhân, khởi tố vụ án, làm rõ vụ tai nạn khiến 5 người chết.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 31/5 trên QL1A, đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM giữa 1 xe đầu kéo và 1 xe ô tô du lịch 7 chỗ và xe 45 chỗ khác, làm cho 5 người trong cùng gia đình tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn này, nhận được thông tin, gần 9h sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, đại diện lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, Ban An toàn giao thông TP.HCM, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67), và các cơ quan chức năng có liên quan đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Tại hiện trường, người đứng đầu TP.HCM đã nghe đại diện quận Thủ Đức, lực lượng CSGT báo cáo về vụ tai nạn thương tâm này, công tác thăm hỏi, hỗ trợ 8 triệu đồng/người cho người thân của các nạn nhân bị tử vong.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã nghiêm khắc yêu cầu: Các cơ quan chức năng cần phải sớm tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Đồng thời, tài xế điều khiển xe đầu kéo phải được kiểm tra ngay nồng độ cồn, kiểm tra ma túy, chất gây nghiện để xác định rõ, khi điều khiển xe gây ra tai nạn, tài xế có sử dụng rượu bia hay chất gây nghiện hay không. Song song đó, Chủ tịch TP.HCM còn đề nghị cần phải nhanh chóng khởi tố vụ án.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 31/5 trên QL1A. (ảnh: T.Q)
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 31/5 trên QL1A. (ảnh: T.Q)

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được, tài xế điều khiển xe đầu kéo là Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM), còn phụ xe là anh Võ Minh Nhật (SN 2000, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long).

Danh sách cả 5 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này gồm: Lý Văn Sành (SN 1949, quốc tịch Hòa Kỳ), Lý Thanh (SN 1984, quốc tịch Hoa Kỳ), Phạm Thanh Tùng (SN 1972, quốc tịch Hoa Kỳ), Phạm Hồng Yến (SN 1970, ngụ tại phường Đa Kao, Q.1) và Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1988, ngụ tại tỉnh Kiên Giang).

Được biết, cả 3 nạn nhân quốc tịch Hoa Kỳ chỉ mới về Việt Nam một thời gian ngắn. Sáng sớm ngày 31/5, cả gia đình cùng nhau tổ chức đi chùa tại Đồng Nai (núi Chứa Chan, thị xã Long Khánh), khi đi ngang qua địa phận nói trên thì gặp vụ tai nạn với xe đầu kéo.

Bà Huỳnh Linda (vợ của ông Sành, quốc tịch Mỹ) tại nhà đại thể của bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức chia sẻ với PV Báo điện tử Giáo dục Việt Nam: Đáng lý ra, ông Sành đã ngồi cùng với bà ở xe ô tô du lịch 45 chỗ, nhưng cuối cùng, ông lại muốn ngồi với con trai, rồi xảy ra tai nạn và ông Sành đã ‘ra đi mãi mãi như vậy’.

Bà Huỳnh Linda cũng cho biết thêm, toàn bộ 5 thi thể của các nạn nhân sau khi được tiến hành giám định pháp y, sẽ tổ chức đưa về quàn tại chùa Phổ Quang. 3 nạn nhân có quốc tịch Hoa Kỳ sẽ được hỏa táng, đưa về Hoa Kỳ gửi tại chùa.

Bước đầu nhận định, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này có thể do tài xế xe đầu kéo chạy xe với tốc độ cao, dẫn đến tình trạng mất lái, đụng vào hàng loạt xe ô tô du lịch đang dừng đèn đỏ ở phía trước.

Hiện vụ tai nạn này vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thế Quân