Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xem "vết thương" tàu cá bị đâm chìm

03/07/2014 06:31
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Xem những "vết thương" trên tàu cá ĐNa 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm vừa qua khiến con tàu này hư hỏng nặng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rất xúc động. .

Chiều 2/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã đến gặp gỡ, thăm hỏi bà con ngư dân Đà Nẵng vừa đánh bắt hải sản và tham gia đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981, trở về từ vùng biển Hoàng Sa. Đặc biệt, Chủ tịch nước đã đến xem tàu cá ĐNa 90152TS bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam chiều ngày 26/5 vừa qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới xem tàu cá ĐNa 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vừa qua. Ảnh H.Q
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới xem tàu cá ĐNa 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vừa qua. Ảnh H.Q

Tại HTX đóng, sửa chữa tàu Bắc Mỹ An (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) - nơi con tàu cá ĐNa 90152TS đang nằm trên triền đà sau khi được kéo vào bờ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tận mắt xem những "vết thương" trên tàu cá này và rất xúc động. 

Sau khi nghe chủ tàu cá ĐNa 90152TS Huỳnh Thị Như Hoa (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) kể về quá trình tàu và 10 ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc vô cớ đâm chìm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên chủ tàu cá cùng 10 ngư dân không may gặp nạn cố gắng khắc phục khó khăn, tiếp tục đóng tàu mới vươn khơi, bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền.

Khi được hỏi có mong muốn điều gì không?, chủ tàu cá ĐNa 90152TS Huỳnh Thị Như Hoa cho biết: "Dù vừa qua tàu gặp nạn nhưng với quyết tâm bám biển, bám ngư trường truyền thống, cùng với sự hỗ trợ một phần của nhiều tổ chức, cá nhân, chính quyền Đà Nẵng, gia đình đã xoay xở để có tiền đóng mới tàu cá khác để 10 ngư dân tiếp tục vươn khơi. Nguyện vọng gia đình muốn nhà nước sớm hỗ trợ kinh phí để có điều kiện đóng tàu mới. Vùng biển Hoàng Sa là vùng biển truyền thống từ bao đời nay của cha ông ta nên dù khó khăn đến mấy chúng tôi cùng nhiều ngư dân Việt khác quyết bám biển, bảo vệ ngư trường và tham gia bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc".

Vợ chồng chủ tàu cá ĐNa 90152TS (bên phải) Huỳnh Thị Như Hoa nói với Chủ tịch nước rằng dù khó khăn đến mấy cũng quyết tâm đóng tàu mới, tiếp tục vươn khơi, bám biển, bảo vệ ngư trường. Ảnh H.Q
Vợ chồng chủ tàu cá ĐNa 90152TS (bên phải) Huỳnh Thị Như Hoa nói với Chủ tịch nước rằng dù khó khăn đến mấy cũng quyết tâm đóng tàu mới, tiếp tục vươn khơi, bám biển, bảo vệ ngư trường. Ảnh H.Q

Tại buổi gặp gỡ 25 chủ tàu cá Đà Nẵng vừa đánh bắt hải sản và tham gia đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam vừa trở về tại Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con ngư dân.

Theo chủ tàu cá ĐNa 90351TS Lê Văn Chiến, mặc dù đánh bắt hải sản trên biển bà con ngư dân gặp nhiều khó khăn do luôn bị tàu Trung Quốc vây đuổi nhưng bà con ngư dân vẫn tìm cách luồn lách, né tránh để giảm thiệt hại và luôn luôn bám biển, bảo vệ ngư trường, cùng với các lực lượng chấp pháp trên biển đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Chủ tàu cá Lê Văn Chiến đại diện cho bà con ngư dân nêu ý kiến: Cái khó của ngư dân hiện nay là sản phẩm sau khi đánh bắt về thường bị ép giá và rớt giá thê thảm, đặc biệt là giá cá ngừ. Ví dụ như năm 2012 giá cá ngừ khoảng 30 ngàn đồng/1kg thì năm nay 2014 bị giảm xuống còn khoảng 10 ngàn đồng/1kg. 

"Giá cá ngừ giảm mạnh nên mỗi chuyến đi biển về bà con ngư dân đều chịu lỗ, thậm chí nhiều chuyến lỗ nặng, gây khó khăn cho việc bà con tiếp tục vươn khơi. Vì thế, bà con ngư dân mong nhà nước tìm đầu ra cho sản phẩm và nhanh chóng có chính sách hỗ trợ cho bà con ngư dân để yên tâm bám biển, bảo vệ ngư trường", chủ tàu cá Lê Văn Chiến nói.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xuống tận cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng thăm hỏi, động viên bà con ngư dân yên tâm bám biển. Ảnh H.Q
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xuống tận cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng thăm hỏi, động viên bà con ngư dân yên tâm bám biển. Ảnh H.Q

Còn chủ tàu cá Trương Văn Minh thì cho rằng, ra ngoài biển tàu ngư dân của chúng ta nhỏ hơn tàu của Trung Quốc nên thường xuyên bị đe dọa, uy hiếp. Vì thế, ngư dân chúng ta cần phải có đội tàu lớn, vững chắc để yên tâm bám biển. Tuy nhiên, vấn đề đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân thì ngư dân Minh cho rằng nhà nước cần hỗ trợ lớn về vốn và kỹ thuật cho bà con ngư dân nếu không bà con ngư dân không biết xoay xở thế nào với tàu vỏ sắt. Đặc biệt thủ tục vay vốn cần phải được nhanh chóng và gọn nhẹ, có như thế bà con ngư dân mới yên tâm vay vốn đóng tàu vỏ sắt vươn khơi.

Trong lúc đó, ngư dân Trương Văn Hay (có thâm niên 35 năm đi biển đánh bắt xa bờ, chủ tàu cá ĐNa 90235TS) kiến nghị nhà nước cần tăng cường nhiều hơn nữa tàu kiểm ngư, cảnh sát biển để gần gũi và bảo vệ bà con ngư dân, yên tâm sản xuất trên biển.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: "Cả nước cùng đồng tâm hiệp lực, đồng lòng ý nguyện bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của dân tộc". Ảnh H.Q
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: "Cả nước cùng đồng tâm hiệp lực, đồng lòng ý nguyện bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của dân tộc". Ảnh H.Q

Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con ngư dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh tinh thần kiên quyết, dũng cảm bám biển của bà con ngư dân. Chủ tịch nước cho rằng, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo là mối quan tâm, trăn trở hàng đầu hiện nay của Trung ương. Chúng ta có lực lượng chấp pháp cùng hàng ngàn tàu cá có mặt trên ngư trường thể hiện sức mạnh và sự kiên định của chúng ta, từ đó ngư dân càng yên tâm bám biển.

"Mặc dù ngư trường bị thu hẹp, có những biến động như thế nhưng bà con ngư dân ta vẫn kiên cường bám biển vừa mưu sinh, vừa khẳng định chủ quyền Tổ quốc. Tôi hoan nghênh toàn thể bà con ngư dân và tin chắc rằng bà con ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống này để giữ vững biển trời của Tổ quốc, vừa phát triển kinh tế biển thành phố Đà Nẵng nói riêng và phát triển kinh tế biển của cả nước nói chung", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà cho 25 chủ tàu cá vừa đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa trở về. Ảnh H.Q
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà cho 25 chủ tàu cá vừa đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa trở về. Ảnh H.Q

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng cho biết, thời gian tới sẽ tăng thêm tàu kiểm ngư, cảnh sát biển trên biển để góp sức bảo vệ bà con ngư dân sản xuất trên biển an toàn hơn. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc bảo vệ ngư trường truyền thống không chỉ là quyết tâm của hàng nghìn ngư dân mà là quyết tâm của nhân dân cả nước.

"Chủ quyền của chúng ta - ta phải giữ; ngư trường của chúng ta - ta phải bảo vệ. Cả nước cùng đồng tâm hiệp lực, đồng lòng ý nguyện bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của dân tộc. Sau lưng bà con ngư dân còn có nhân dân cả nước, có Đảng, Chính phủ hỗ trợ, vì thế bà con ngư dân cứ yên tâm bám biển”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà Chi đội số 3 (Chi cục Kiểm ngư Vùng 2).  

HOÀNG QUÂN