Chủ tịch xã nhốt người, đánh đập dã man bị... cảnh cáo

23/09/2011 14:46
Theo THỤY TRANG (Lâm Đồng Online)
(GDVN) -Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra, ông Trần Anh Quốc thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của một cán bộ đảng viên.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Lạt đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Anh Quốc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường (TP Đà Lạt) bằng hình thức cảnh cáo.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra, ông Trần Anh Quốc thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của một cán bộ đảng viên, trong lúc uống rượu say, không làm chủ được bản thân đã triệu tập đương sự làm việc không đúng chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch xã.
 
Ông Phong bị chủ tịch UBND xã Xuân Trường đánh chấn thương ở đầu, ngực, bụng. Ảnh: Người Lao Động Online
Ông Phong bị chủ tịch UBND xã Xuân Trường đánh chấn thương ở đầu, ngực, bụng. Ảnh: Người Lao Động Online

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 3-8, ông Nguyễn Phong (41 tuổi, trú xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) được mời lên trụ sở UBND xã Xuân Trường gặp chủ tịch là ông Trần Anh Quốc để giải trình về việc có mua đồ ăn trộm hay không.
 
Tại đây, ông Phong khai mình không hề mua đồ ăn trộm và bị ông Quốc nhốt vào phòng, tắt điện và đánh đập tới tấp dẫn đến bị thương.
Theo THỤY TRANG (Lâm Đồng Online)