Cứu 7 ngư dân gặp nạn vì tránh bão Rammasun

16/07/2014 12:01
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Trên đường chạy tránh bão Rammasun, một tàu cá cùng 7 ngư dân Quảng Bình bị hỏng máy, thả trôi trên biển, rất nguy hiểm.

Trưa 16/7, tàu cá QB 92729 của ngư dân Quảng Bình đang được lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa vào bờ sau khi bị hỏng máy trên đường chạy đi tránh bão Rammasun.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 trong một lần diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển. Ảnh H.Q
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 trong một lần diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển. Ảnh H.Q

Được biết, trước đó vào chiều 15/7, tàu QB 92729 cùng 7 ngư dân đang trên đường chạy đi tránh bão Rammasun thì bị hỏng máy thả trôi tại vị trí có tọa độ 16-51N 109-20E. Thuyền trưởng tàu phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. 

Nhận tin báo, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng đã thực hiện phát quảng bá thông tin “Cấp cứu - Khẩn cấp - An toàn” bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu bị nạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Hệ thống Đài Trung tâm duyên hải Việt Nam, lúc 16h20 cùng ngày, đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực đã điều tàu SAR 274 hành trình ra hỗ trợ tàu QB 92729.

Chiều cùng ngày, nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã cử tàu SAR 274 lên đường đi cứu nạn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá QB 92729 và đưa toàn bộ ngư dân qua tàu SAR 274 để được chăm sóc y tế. Đồng thời lai dắt tàu cá vào đất liền.

HOÀNG QUÂN