Đà Nẵng không bắn pháo hoa kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và Tết

23/12/2016 16:50
KHÁNH LINH
(GDVN) - Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán.

Ngày 23/12, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa có thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa.

Theo đó, tại phiên họp thường kỳ ngày 22/12, Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 873-CV/TU của Thường vụ Thành ủy.

Đà Nẵng không bắn pháo hoa kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán. Ảnh: K.L
Đà Nẵng không bắn pháo hoa kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán. Ảnh: K.L

Trước đó, đầu tháng 11/2016, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2017) và bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Đinh Dậu.

Ngày 20/12 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 11-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2017, trong đó nêu rõ “Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách”.

Đà Nẵng cũng như các tỉnh, thành khác thực hiệm nghiêm túc Chỉ thị này của Ban Bí thư Trung ương.

KHÁNH LINH