Đà Nẵng sẽ ra Nghị quyết phản đối Trung Quốc

08/07/2014 16:09
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Đà Nẵng sẽ ra Nghị quyết phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Ngày 8/7, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ thảo luận, thông qua Nghị quyết về phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam; ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng.

Người đứng đầu thành phố Đà Nẵng cho biết thêm kỳ họp lần này sẽ tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, quyết định những giải pháp để hoàn thành kế hoạch của cả năm 2014; thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2014; quy định và điều chỉnh một số vấn đề về phí và lệ phí; tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Đà Nẵng sẽ ra Nghị quyết phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam.
Đà Nẵng sẽ ra Nghị quyết phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. 

Theo Chủ tịch UB MTTQ VN TP Đà Nẵng - ông Nguyễn Mạnh Hùng thì cũng như nhân dân cả nước, mối quan tâm lớn nhất hơn hai tháng qua của cử tri thành phố Đà Nẵng là sự lo lắng, bất bình trước sự việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trung Quốc huy động một lực lượng lớn tàu thuyền, kể cả tàu quân sự và máy bay để bảo vệ cho việc làm trái pháp luật quốc tế này; đe dọa, làm tổn thương nhiều tàu thuyền công vụ và đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân quận Thanh Khê đang hoạt động hợp pháp tại vùng đặc quyền kinh tế của mình.

"Các lượng lực tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng lên án và phản đối hành động vi phạm nghiêm trọng của Trung Quốc đối với chủ quyền vùng biển của Việt Nam và huyện đảo Hoàng Sa của TP Đà Nẵng; đồng thời bày tỏ sự đồng tình với lập trường quan điểm của Đảng và Nhà nước ta thông qua các bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội về những biện pháp, chủ trương đã và đang thực hiện để đấu tranh toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và thực địa trong thời gian qua; yêu cầu Trung Quốc phải đưa giàn khoan Hải Dương 981, các tàu công vụ, tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và kịp thời ngăn chặn những hành động leo thang mới với mưu đồ độc chiếm biển Đông của Trung Quốc", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Báo cáo tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế-xã hội, sản xuất kinh doanh của thành phố Đà Nẵng giữ được mức tăng trưởng và cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các lĩnh vực: công nghiệp, du lịch, thương mại, thu chi ngân sách, xuất khẩu tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp ổn định. Nhu cầu tiêu dùng, sức mua tăng, thị trường hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định; các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

HOÀNG QUÂN