Diễn biến mới nhất quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981

14/07/2014 07:01
HOÀNG NGUYÊN
(GDVN) - Ngày 13/7, Trung Quốc duy trì khoảng 110-115 các loại tàu, trong đó có 43-44 tàu hải cảnh, 15-16 tàu vận tải, 17 tàu kéo, 31-33 tàu cá cùng 5 tàu quân sự

Thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) cho biết, trong ngày 13/7, tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 xuất hiện một máy bay cánh bằng của Trung Quốc lượn liên tục.

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trên vùng biển Việt Nam từ đầu tháng 5/2014 đã gây nên tình trạng căng thẳng trên Biển Đông - Ảnh: Thanh Niên
Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trên vùng biển Việt Nam từ đầu tháng 5/2014 đã gây nên tình trạng căng thẳng trên Biển Đông - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, vào lúc 9h-9h05p, chiếc máy bay này bay về phía khu vực các tàu của ta đang làm nhiệm vụ từ hướng Tây Bắc, ở độ cao khoảng gần 2000 mét, sau đó bay ra theo hướng Đông Nam.

Từ 12h30p-12h40p lại bay từ hướng Đông Bắc đến ở độ cao khoảng 500-600 mét, bay hai vòng trên khu vực tàu của ta sau đó bay ra khỏi khu vực theo hướng Bắc Tây Bắc.

Trong ngày, lực lượng kiểm ngư còn thấy một máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay từ hướng Đông Bắc đến, ở độ cao gần 2000 mét. Chiếc máy bay chiến đấu này lượn ba vòng trên khu vực tàu của Việt Nam, sau đó bay ra khỏi khu vực theo hướng Đông.

Về diễn biến hiện trường, tàu kiểm ngư Việt Nam nhanh chóng thực hiện các đợt cơ động tiếp cận giàn khoan, cách giàn khoan trên 10 hải lý để đấu tranh tuyên truyền, thực thi tháp luật, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Khi thấy tàu của ta tiến vào giàn khoan, các tàu của Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, áp sát, hú còi ngăn cản tàu của ta. Hành động này của tàu Trung Quốc không khác nào những kẻ “vừa ăn cướp, vừa la làng”.

Trước động thái hung hăng trên của tàu Trung Quốc, các tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam vẫn bình tĩnh vòng tránh, không để va chạm, tiếp tục tiến đến gần giàn khoan để tuyên truyền, thực thi pháp luật.

Về thông tin các tàu đánh cá, Cục Kiểm ngư cho biết, ngư dân ta vẫn đánh bắt thủy sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, phía Tây Tây Nam, cách giàn khoan 42-48 hải lý.

Quanh khu vực tàu ngư dân Việt Nam khai thác thủy sản, xuất hiện nhiều tàu cá của Trung Quốc, dưới dự “yểm trợ” của hai tàu Hải cảnh, hai tàu dịch vụ hậu cần thường xuyên bám sát, ngăn chặn, ép hướng các tàu ta, ngăn không cho tàu cá của ngư dân Việt Nam tiến đến gần khu vực giàn khoan để đánh bắt thủy sản.

Được sự hỗ trợ từ phía kiểm ngư, các tàu cá của ta vẫn bám sát ngư trường đánh bắt thủy sản an toàn.

HOÀNG NGUYÊN