Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Em gái lái xe, hất anh trai lên nắp capo chạy hơn 10km

16/11/2012 18:29
(GDVN) - Trước đó, khoảng 11h30 ngày 15/11, Lan điều khiển xe ô tô Getz mang biển kiểm soát 30Z-3524 trên đường liên xã Xuân Phương Từ Liêm (Hà Nội), phát hiện anh Tuấn đang đi bộ ngược chiều. Lan lái xe đâm thẳng vào anh Tuấn, hất anh Tuấn lên nắp ca pô xe.
Ngày 16/11, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã điều tra vụ giết người, bắt Lương Thị Kim Lan (SN 1967, trú tại 92 Quang Trung, Hà Đông). Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định nội dung vụ án như sau: vụ việc xảy ra do mâu thuẫn gia đình giữa Lan với anh trai là Lương Đình Tuấn (SN 1960, trú cùng nhà).

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc


Trước đó, khoảng 11h30 ngày 15/11, Lan điều khiển xe ô tô Getz mang biển kiểm soát 30Z-3524 trên đường liên xã Xuân Phương đến địa phận thôn Ngọc Mạch, Xuân Phương, Từ Liêm, phát hiện anh Tuấn đang đi bộ ngược chiều. Lan lái xe đâm thẳng vào anh Tuấn, hất anh Tuấn lên nắp ca pô xe.

Lan tiếp tục lái xe theo đường Lê Đức Thọ. Công an huyện Từ Liêm cùng nhân dân phát hiện, đuổi bắt. Đến địa phận Mỹ Đình, Từ Liêm đã ép Lan dừng xe, bắt giữ Lan. Anh Tuấn bị thương nhẹ. Công an huyện Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.