Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Gần 100 phạm nhân hỗn chiến gây chết người

12/01/2013 07:46
Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu Trại giam Đắk Trung, đóng tại địa bàn H.Cư Mgar (Đắk Lắk), tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến vụ việc để phạm nhân trong trại đánh nhau khiến 1 phạm nhân chết, 3 phạm nhân bị thương. Viện KSND tỉnh cũng đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ các dấu hiệu của hành vi giết người, cố ý gây thương tích và thiếu trách nhiệm để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5.1, tại Trại giam Đắk Trung, phạm nhân Đặng Văn Hoàn (27 tuổi) ở tại buồng giam II.8 đi đến buồng giam I.1 để gặp phạm nhân khác. Do Hoàn để dép vào nơi được lau sạch nên một phạm nhân buồng I.1 lấy dép của Hoàn vứt ra ngoài. Hoàn bực mình đập một chiếc xô của buồng giam I.1 rồi ra về.

Giữa chiều cùng ngày, hơn 40 phạm nhân buồng giam II.8 kéo đến trước buồng giam I.1 ném gạch đá khiêu khích. Sau một hồi đóng cửa im lặng, hơn 50 phạm nhân buồng giam số I.1 mở cửa xông ra, ẩu đả dữ dội với phạm nhân buồng giam II.8. Hậu quả, phạm nhân Lê Văn Thuận (33 tuổi) bị đâm chết tại chỗ; hai phạm nhân khác là Đặng Văn Hoàn và Dương Viết Hoài bị thương, được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa H.Cư Mgar; phạm nhân Dương Hoàng Diễn bị thương nặng phải chuyển cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

T.N.Quyền/Thanh niên