Gia hạn tạm giữ, đề nghị đình chỉ sinh hoạt Đảng thầy giáo hãm hiếp nữ sinh

25/12/2018 10:33
Phương Linh
(GDVN) - Công an huyện Đức Cơ,tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị đình chỉ sinh hoạt Đảng, gia hạn điều tra đối với thầy Đ.

Ngày 25/12/2018, lãnh đạo Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã xác nhận, hiện cơ quan này đã ra quyết định gia hạn thời gian tạm giữ đối với thầy H.T.Đ (sinh năm 1983, giáo viên Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Cùng lúc, Công an huyện Đức Cơ cũng đã có văn bản, đề nghị Huyện ủy huyện Đức Cơ đình chỉ sinh hoạt Đảng, áp dụng đối với thầy Đ.

Trước đó, như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, vào ngày 19/12, Chi bộ nhà trường tổ chức họp tổng kết cuối năm, tổ chức liên hoan.

Thầy Đ. được cho là đã hãm hiếp nữ sinh L. hiện đang học lớp 8 ở Gia Lai (ảnh: CTV)
Thầy Đ. được cho là đã hãm hiếp nữ sinh L. hiện đang học lớp 8 ở Gia Lai (ảnh: CTV)

Đến khoảng 19h tối cùng ngày, khi thầy Đ.đi về nhà riêng tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Sau đó, thầy Đ đã giả vờ hỏi đường em L. là một nữ sinh đang học lớp 8, rồi nhờ em L. lên xe để chở đi kiếm đường.

Cuối cùng, thầy Đ đã chở em đến khu bãi đất trống, ở phía sau Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ khống chế, sờ soạng nhiều vùng trên cơ thể của em L.

Khi em L. được đưa về nhà, gia đình phát hiện ra sự việc, giữ thầy Đ lại và báo cho cơ quan Công an biết sự việc.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng của huyện Đức Cơ điều tra, làm rõ.

Phương Linh