Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3

29/03/2016 12:51
Theo Quân đội nhân dân
(GDVN) - Ngày 28/3, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng chủ trì Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng chủ trì Tọa đàm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3.

Đây cũng là hoạt động mở màn cho hàng loạt hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 3 năm 2016.

Hoạt động đặc trưng riêng hiếm có của quân đội hai nước có chung biên giới

Tham dự hoạt động giao lưu, về phía Việt Nam có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Quân khu 1, 2, 3, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, một số học viện, nhà trường; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo 7 tỉnh biên giới phía Bắc và đông đảo quần chúng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Về phía Trung Quốc có lãnh đạo Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương, Văn phòng Quân ủy Trung ương, Hạm đội Nam Hải, Chiến khu miền Nam, Quân khu tỉnh Quảng Tây, Quân khu tỉnh Vân Nam, Cục Quản lý Biên phòng Bộ Công An, lãnh đạo và quần chúng nhân dân tỉnh Quảng Tây, thị xã Bằng Tường tham dự.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước chụp ảnh lưu niệm trước buổi toạ đàm.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước chụp ảnh lưu niệm trước buổi toạ đàm.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, chân thành, thẳng thắn, đại biểu hai nước đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những sáng kiến thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các khu vực biên giới nói riêng, quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc tiến vào hội trường trong cờ hoa rực rỡ.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc tiến vào hội trường trong cờ hoa rực rỡ.

Tuyên bố khai mạc Tọa đàm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 3, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc có yếu tố địa lý tự nhiên và tiến trình phát triển của lịch sử gắn kết hai dân tộc, tạo nên nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, nhân dân và quân đội hai nước đã kề vai sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Trong giai đoạn hiện nay, hai nước cùng bước vào thời kỳ then chốt của công cuộc đổi mới, cải cách, mở cửa xây dựng CNXH, đem lại hòa bình thịnh vượng cho nhân dân.

Trong bối cảnh hợp tác kinh tế thương mại song phương giữa hai nước nói riêng, giữa Trung Quốc với ASEAN nói chung không ngừng phát triển.

Bên cạnh yêu cầu vừa phải tạo điều kiện thông thoáng về thủ tục xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu ở biên giới hai nước; vừa phải tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Việt Nam – Trung Quốc dự buổi toạ đàm.
Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Việt Nam – Trung Quốc dự buổi toạ đàm.

Cần phải có sự tham gia tích cực, chủ động của lãnh đạo chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ biên giới, giữa các quân khu giáp biên để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế”, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, Giao lưu giúp triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược phát triển ổn định, bền vững; giải quyết bất đồng trên cơ sở đàm phán hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Việc Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung không chỉ nhằm tăng cường tin cậy, tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân, quân đội hai nước nói chung, giữa chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng mà các hoạt động thiết thực của hai nước.

Đồng thời góp phần đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc quan hệ hữu nghị Việt-Trung của các thế lực thù địch.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung đã trở thành hoạt động tổ chức thường niên, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của quân và dân vùng biên giới hai nước.

Đặc biệt hơn, đây là hoạt động mang nét đặc trưng riêng hiếm có của quân đội hai nước XHCN có chung biên giới”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định.

Những hình ảnh còn đọng lại mãi

Đồng tình với quan điểm trên của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Thích Kiến Quốc, Phó tham mưu trưởng, Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương đã phát biểu, trong đó nhấn mạnh:

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới đã truyền tải mong đợi của nhân dân hai nước, kế thừa dòng máu lịch sử về tình đồng chí, đồng đội giữa hai quân đội.

Giờ phút này trong tôi lại hiện về hình ảnh những năm 1950, 1960 của thế kỷ trước, những năm tháng mà Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân hai nước kề vai sát cánh chiến đấu.

Tình cảm hữu nghị sâu sắc này được hun đúc trong những năm tháng cách mạng và chiến đấu, là tài sản lịch sử vô cùng quý giá của chúng ta...".

Cũng trong giờ phút này trong tôi lại hiện về những hình ảnh hữu nghị về giao lưu trao đổi giữa hai quân đội.

Hình ảnh khó quên nhất đối với tôi là Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã nhiều lần mời đoàn cựu chiến binh Trung Quốc giúp Việt Nam trong kháng chiến thăm lại Việt Nam, và Bộ trưởng đã dành nhiều tình cảm quan tâm chu đáo như người thân đối với các thành viên đoàn.

Từng việc làm nhỏ đều đã thể hiện tình cảm hữu nghị sâu sắc đối với nhân dân Trung Quốc, quân đội Trung Quốc”, Thượng tướng Thích Kiến Quốc nói.

Những chia sẻ của Thượng tướng Thích Kiến Quốc cũng là suy nghĩ của rất nhiều đại biểu có mặt tại tọa đàm.

Các ý kiến phát biểu, ngoài việc chỉ ra những việc đã làm được, những kiến nghị cụ thể để khắc phục những điểm chưa làm được, đều khẳng định: Chính việc hai Bộ trưởng quốc phòng mặc dù công việc hết sức bận rộn song một lần nữa lại đồng chủ trì Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới đã thể hiện sự coi trọng cao độ của hai quân đội đối với quan hệ hai nước.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 3 ảnh 4
Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi toạ đàm.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến đều nhận định: Hai bên cần tiếp tục học hỏi lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm của nhau, ủng hộ lẫn nhau, cùng đưa quan hệ hai nước không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Giao lưu và hợp tác quốc phòng giữa hai quân đội càng phát triển ổn định; bộ đội biên phòng hai nước càng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, người dân càng chia sẻ với nhau, thì khu vực biên giới Việt- Trung ngày càng ổn định, hòa bình, phồn vinh.

Các đại biểu kiến nghị, các cơ quan chức năng hai bên cần chia sẻ nhiều hơn kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới.

Trong công tác tuyên truyền, lãnh đạo địa phương hai nước cần tiếp tục phối hợp với quân đội hai nước tăng cường tuyên truyền ý thức chấp hành luật pháp, bảo vệ đường biên, mốc giới, tuyên truyền những định hướng và biện pháp lớn mà lãnh đạo hai nước đã đạt được tới tận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới hai nước, nhằm củng cố sự tin cậy, tăng cường hữu nghị thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam –Trung Quốc phát triển thực chất, lành mạnh, ổn định và bền vững.

Lực lượng vũ trang hai bên cần tích cực triển khai các hoạt động kết nghĩa, giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện, diễn tập, thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân đặc biệt là 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc để nhân dân nắm được và thực hiện.

Tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Đảng, Chính phủ hai nước nói chung và Quân đội hai nước nói riêng; chính quyền địa phương hai bên có cơ chế đăng ký quản lý, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê đúng quy định pháp luật”, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.

Bộ trưởng hai nước chúc mừng sự thành công của buổi toạ đàm.
Bộ trưởng hai nước chúc mừng sự thành công của buổi toạ đàm.

Đại diện chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn... các địa phương có chung đường biên giới với các địa phương Trung Quốc bày tỏ mong muốn các địa phương hai bên cần tích cực hơn nữa trong trao đổi thông tin; phối hợp xử lý tốt các vụ việc nảy sinh trên biên giới, cửa khẩu, duy trì thường xuyên các hoạt động gặp gỡ, hội đàm định kỳ, đột xuất; thực hiện tốt cơ chế trao đổi thông tin trực tiếp trên biên giới, qua thư, qua điện thoại đường dây nóng để kịp thời thông báo cho nhau tình hình đột xuất xảy ra trên biên giới.

Và cùng nhau tham mưu cho chính quyền địa phương hai bên triển khai xây dựng các công trình trên biên giới đảm bảo đúng quy trình thủ tục, phục vụ tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Nhận định về những thành công trong hợp tác Việt – Trung trên tuyến biên giới, Cục trưởng Trần Định Vũ - Cục trưởng Cục Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, mô hình “Đồn-Trạm hữu nghị, biên giới bình yên” là một trong những điển hình về sự thành công này.

Từ năm 2013 trở lại đây, bộ đội Biên phòng Trung Quốc và Việt Nam đã triển khai chương trình “Đồn-Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”, góp phần xây dựng tuyến biên giới kiểu mẫu với quy trình xuất nhập cảnh được chuẩn hóa, trật tự trị an được đảm bảo, nhân dân vùng biên an cư lạc nghiệp.

Tháng 11/2015, hai bên tổ chức hội đàm chuyên đề thống nhất tăng cường hợp tác trong công tác chính trị, qua đó mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai bên. Mô hình hợp tác hữu nghị này được nhân rộng từ các cơ quan biên phòng đến các cấp địa phương giữa hai nước.

Hiện đã có 11 cặp thôn, đồn giữa hai nước ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị. Có thể nói mô hình “Đồn-Trạm hữu nghị, biên giới bình yên” là một điển hình thành công của hợp tác thực thi pháp luật quốc tế. Cách làm này cũng được các láng giềng khác của Trung Quốc tích cực hưởng ứng, đang được mở rộng ra biên giới của Trung Quốc với một số nước.

Trong quá trình tọa đàm, các đại biểu hai nước đều khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài, bền vững; bày tỏ coi trọng và đánh giá cao kết quả hoạt động giao lưu  này, coi đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng của nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, là nhịp cầu gắn kết tình cảm hữu nghị, nồng ấm giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt-Trung, thể hiện nét đặc trưng riêng của quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ tin tưởng cuộc giao lưu thành công tiếp tục góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo ra động lực mới, quyết tâm mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, xây dựng biên giới Việt-Trung trở thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển ổn định bền vững.

Chương trình giao lưu tổ chức bên phía Việt Nam từ ngày 28 đến 29/3, gồm:

Tọa đàm giao lưu hữu nghị; chào cột mốc chủ quyền lãnh thổ 1223; chứng kiến bộ đội biên phòng hai nước tiến hành tuần tra chung cắt băng khánh thành Nhà văn hóa Hữu nghị biên giới Việt-Trung (quà của Bộ Quốc phòng xây tặng thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, địa điểm giao lưu giữa nhân dân thôn Chi Ma và trấn Ái Điểm-Trung Quốc); thăm Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Bình và xem cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trình diễn võ thuật.

Chương trình giao lưu tổ chức bên phía Trung Quốc từ ngày 30 đến 31/3, gồm: Tọa đàm tổng kết hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 3; chào cột mốc chủ quyền lãnh thổ 1117; chứng kiến bộ đội biên phòng hai nước tuần tra chung; thăm tiểu đoàn 4 biên phòng; xem cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 3 biên phòng biểu diễn các khoa mục huấn luyện quân sự, chống khủng bố, tấn công tội phạm trong thành phố.

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 26/3 đến 28/3.
Theo Quân đội nhân dân