Giáo viên, phụ huynh hãy lắng nghe để trẻ là chính mình

17/01/2019 08:55
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ngày 16/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình (Thái Bình) tổ chức làm điểm trên quy mô cấp tỉnh hội thảo “Hãy lắng nghe để trẻ là chính mình”.

Tham gia hội thảo có hơn 300 giáo viên, phụ huynh học sinh các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Các giáo viên, phụ huynh học sinh được truyền đạt các nội dung về: tâm sinh lý trẻ từ 0-6 tuổi; quyền của trẻ; những tác động ảnh hưởng đến trẻ, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội;

Hội thảo để các giáo viên, phụ huynh lắng nghe để học sinh là chính mình (Ảnh: Báo Thái Bình)
Hội thảo để các giáo viên, phụ huynh lắng nghe để học sinh là chính mình (Ảnh: Báo Thái Bình)

Đồng thời được cha mẹ và thầy cô được chia sẻ một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục giúp bé khôn lớn.

Vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trong việc tuyên truyền chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ phát triển toàn diện cũng được làm rõ tại hội thảo này.

Các bậc phụ huynh tham dự đã chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dưỡng, giáo dục con để giúp trẻ lớn khôn bằng tình yêu thương…

Hội thảo giúp cán bộ, giáo viên, phụ huynh có cách nhìn toàn diện về phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, để chung tay nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.

LÃ TIẾN