Hà Nội: Bắt giữ gần 700 quả pháo trên xe khách Hà Nôi – Nghệ An

01/02/2013 06:49
Thiên Vũ - Thế Long
(GDVN) - Trong quá trình kiểm tra hành chính chiếc xe khách Hà Nội – Vinh, Tổ công tác Y9/141 phát hiện trong khoang để đồ của chiếc xe khách này có một lượng pháo khá lớn.

Vào khoảng 21h30 ngày 31/1/2013, tại ngã tư Phạm Hùng – Láng Hòa Lạc (Đối diện Trung tâm Tổ chức Hội nghị Quốc gia), Tổ công tác Y9/141 trong quá trình kiểm tra hành chính chiếc xe khách mang BKS 30U – 8127 đang trên đường từ Hà Nội về Vinh, phát hiện một lượng pháo hoa lớn trong khoang để đồ của chiếc xe này.

Số pháo được Tổ công tác Y9/141 phát hiện trên xe khách Hà Nội - Vinh
Số pháo được Tổ công tác Y9/141 phát hiện trên xe khách Hà Nội - Vinh

Trong quá trình tra hỏi, có hai đối tượng xuống xe và nhận đây là hàng của mình được một người bạn nhờ gửi về Vinh – Nghệ An. Sau khi đã làm xong các thủ tục cần thiết, hai đối tượng trên cùng số pháo được Tổ công tác bàn giao và đưa về Đồn Công an số 1 – huyện Từ Liêm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại đây danh tính hai đối tượng đã được xác minh là Võ Trọng Tình, sinh năm 1991, HKTT tại Xóm 9, Tây Thọ, Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An cùng Đặng Quang Hải sinh năm 1990, HKTT tại Xóm 7, Tây Thọ, Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An. Nghề nghiệp, cả hai đều là lao động tự do.

Theo lời khai ban đầu của Tình và Hải với Tổ công tác Y9/141, hai đối tượng được một người bạn tên Cường nhờ đưa số hàng đó về Vinh hộ mình. Tình và Hải chỉ nghe qua là bên trong đựng sách học tập chứ không hề biết đó là pháo.

Tại Đồn Công an số 1, lực lượng chức năng đã kiểm tra có 210 quả pháo hình lựu đạn, mỗi quả có chiều dài khoảng 5cm được để trong một thùng giấy. Ngoài ra còn có 10 hộp pháo, mỗi hộp có 36 ống pháo, chiều dài khoảng 15cm.

Hiện vụ việc đang được Đồn công án số 1 điều tra, làm rõ.

Thiên Vũ - Thế Long