Hà Nội: Nghiêm cấm cắt điện nếu nhiệt độ trên 36 độ C

15/04/2015 11:49
Diệu Linh
(GDVN) - Ông Nguyễn Tài Đức - Phó Ban kỹ thuật an toàn lưới điện EVN khẳng định như vậy tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 14/4.

Liên quan đến một số sự cố cắt điện đột xuất không thông báo kịp thời gây bức xúc cho khách hàng, ông Nguyễn Tài Đức - Phó Ban kỹ thuật an toàn lưới điện EVN lý giải: "Chúng tôi khẳng định quán triệt việc này đến tất cả các đơn vị trực thuộc.

Trong quá trình cung ứng điện, lưới điện với khối lượng lớn trải dài trên diện rộng, cấp điện áp 0,4-220 KV đôi khi xẩy ra sự cố và nguy cơ sự cố, EVN Hà Nội chưa kịp báo khách hàng là điều ngoài mong muốn".

Nhiệt độ trên 36 độ C nghiêm cấm cắt điện. ảnh: Dantri.
Nhiệt độ trên 36 độ C nghiêm cấm cắt điện. ảnh: Dantri.

Cũng theo ông Đức, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn Hà Nội không có hiện tượng cắt điện luân phiên.

Điện lực Hà Nội xây dựng kế hoạch chi tiết cấp điện hè năm 2015 ứng phó với các trường hợp phụ tải cực đoan nhất vào những ngày nắng nóng kéo dài, đảm bảo cấp điện ổn định tất cả các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô.

Liên quan đến việc cấp điện trong những ngày nắng nóng, ông Đức khẳng định: "EVN Hà Nội đã có chỉ đạo gắn trách nhiệm với các đơn vị thành viên liên quan, trong trường hợp nắng nóng trên 36 độ C nghiêm cấm cắt điện sửa chữa ảnh lưới điện ảnh hưởng đến cung ứng điện, phụ tải của khách hàng".

Theo thông tin từ EVN Hà Nội, tình trạng vi phạm hành lang lưới điện cao áp mỗi năm gây ra nhiều sự cố liên quan đến mất điện, đặc biệt là mất điện kéo dài.

Cụ thể, năm 2013 xảy ra 117 vụ trên hành lang lưới điện cao áp; năm 2014 xảy ra 104 vụ, trong đó liên quan đến việc đào khoan vào cáp ngầm 16 vụ.

Các vụ vi phạm do ô tô, xe cẩu vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện, sự cố cho lưới điện 18 vụ; 19 vụ gây sự cố lưới điện do thả diều; 5 vụ bạt xây dựng vướng vào lưới điện.

Riêng quý I/2015 đã xảy ra 53 vụ vi phạm hành lang lưới điện cao áp, ô tô xe cẩu vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện 4 vụ, thi công đóng cọc, đào vào cáp ngầm 7 vụ; hiện tượng bóng bay có tráng kim loại gây sự cố 12 vụ; diều 8 vụ; bạt xây dựng dính vào đường dây 6 vụ;khoan vào cáp ngầm 1 vụ.

Những vụ việc kể trên có tính chất lặp đi lặp lại cho thấy ý thức của nhiều người dân trong việc bảo hệ hệ thống điện chung vẫn còn thấp.

Diệu Linh