Hà Nội, TP HCM sẽ xây nhà tử hình tiêm thuốc độc đầu tiên

29/09/2011 06:46
Theo THẾ KHA/Người lao động
Dự kiến 5 địa phương gồm Hà Nội, TPHCM, Sơn La, Đắk Lắk và Nghệ An sẽ được chọn để xây dựng nhà thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc đầu tiên trên cả nước.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tổng cục Thi hành án (THA) Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) đang hoàn thiện dự thảo đề án triển khai thực hiện THA tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Trong đó, Tổng cục VIII kiến nghị thực hiện xây dựng 5 nhà THA tử hình đầu tiên trên cả nước tại 5 địa phương là Hà Nội, TPHCM, Sơn La, Đắk Lắk và Nghệ An.

Thi hành án tại trại giam

Trong cuộc họp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội hồi tháng 6, lãnh đạo Tổng cục VIII cho biết sẽ tập trung đầu tư trang thiết bị, tập huấn về chuyên môn THA tử hình bằng tiêm thuốc độc cho 18 tỉnh, thành. Tuy nhiên, nếu xây dựng nhà THA tử hình tại 18 địa phương sẽ gặp không ít khó khăn. Vì vậy, Tổng cục VIII dự kiến sẽ kiến nghị xây dựng trước 5 nhà THA tử hình tại 5 địa phương, sau đó sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng tiếp tại các địa phương khác.

Tử hình bằng tiêm thuốc độc là phù hợp với xu thế của thế giới. 

Trong ảnh: Một bị cáo bị TAND Tối cao tuyên phạt tử hình do tội mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: TTXVN
Trong ảnh: Một bị cáo bị TAND Tối cao tuyên phạt tử hình do tội mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: TTXVN

Theo dự kiến, nhà THA tử hình sẽ được xây dựng trong khuôn viên trại tạm giam. Những nhà THA tử hình có trách nhiệm thụ lý, thực hiện các án tử hình cho các địa phương lân cận.

Ngoài ra, dự kiến còn có các nhà THA tử hình của Bộ Quốc phòng. Hiện nay, liên bộ Công an, Quốc phòng, VKSND Tối cao, TAND Tối cao đang xây dựng dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể hơn việc THA tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Tiêm thuốc độc bằng máy tự động

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an, cho biết việc tiêm thuốc độc cho tử tù là phù hợp với xu thế của thế giới về THA tử hình, giúp tử tù bị THA ít bị đau đớn hơn, tử thi còn nguyên vẹn.Theo quy định, người bị THA tử hình được cố định vào giường trong tư thế nằm ngửa. Tử tù sẽ được tiêm 3 liều thuốc bằng máy bấm nút tự động.

Dùng thuốc sodium thiopental để gây mê, pancuronium bromide để làm liệt hệ thần kinh và cơ bắp, dùng potassium chloride để ngừng hoạt động của tim. Trước khi bị tiêm thuốc độc, tử tù được viết thư, ghi âm lời nói cuối cùng và hưởng tiêu chuẩn ăn uống bằng 5 lần của ngày lễ, Tết đối với người bị tạm giam.Theo Luật THA Hình sự, từ ngày 1-7 sẽ thực hiện việc tử hình tử tù bằng tiêm thuốc độc thay cho xử bắn như trước đây.

Tuy nhiên, đến ngày 1-11 tới, Nghị định 82/2011 của Chính phủ về quy trình, thủ tục THA tử hình bằng tiêm thuốc độc mới có hiệu lực. Điều này khiến tất cả những trường hợp lãnh án tử hình từ ngày 1-7 đến nay chưa thể THA. Tuy nhiên, do đến tháng 10-2011, Bộ Công an mới trình Thủ tướng Chính phủ đề án xin phép xây dựng các nhà THA tử hình bằng tiêm thuốc độc nên việc bắt đầu thực hiện hình thức THA mới từ ngày 1-11 sẽ rất khó khả thi.

Có thể nhận tử thi tử tùTheo quy định trước đây, tử thi bị lãnh án tử hình bằng hình thức xử bắn được chôn cất tại nghĩa trang.

Sau 3 năm, nếu gia đình những người này có nhu cầu bốc mộ mới được các cơ quan chức năng xem xét, chấp thuận. Tuy nhiên, theo quy định mới, nếu thân nhân hoặc đại diện của tử tù có yêu cầu nhận tử thi tử tù về an táng thì làm đơn gửi chánh án tòa án đã xét xử sơ thẩm. Trên cơ sở xem xét, chánh án sẽ đồng ý hoặc không đồng ý nếu việc nhận tử thi làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Việc giao nhận tử thi sẽ được thực hiện trong 24 giờ kể từ khi thông báo.

Hiện nay, trong gần 80 nước đang áp dụng án tử hình, có hơn 30 nước áp dụng hình thức tử hình bằng tiêm thuốc độc. Trong khu vực châu Á, nhiều nước cũng áp dụng tiêm thuốc độc cho tử tù.

Theo THẾ KHA/Người lao động