Hà Nội chi hơn 287,6 tỉ đồng quà Tết cho các đối tượng chính sách

25/01/2018 07:09
Trinh Phúc
(GDVN) - Năm nay, Hà Nội sẽ thực hiện tặng quà cho 824.699 người – là các đối tượng chính sách, người có công với số tiền lên đến 287.692.000.000 đồng.

Ngày 24/1, tại buổi họp báo thường kỳ của Thành ủy Hà Nội, Bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã thông tin với báo chí về công tác tặng quà đối với các đối tượng chính sách, người có công trong dịp tết Mậu Tuất - 2018.

Theo báo cáo, Hà Nội sẽ thực hiện tặng quà cho 824.699 người – là các đối tượng chính sách với số tiền lên đến 287.692.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi bảy tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

Bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội (ảnh Trinh Phúc).
Bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội (ảnh Trinh Phúc).

Năm nay sẽ điểu chỉnh đối tượng là đại diện gia tộc thờ cúng 2 liệt sỹ trở lên sẽ tách riêng theo số liệt sỹ thờ cúng để tặng quà như đối tượng là đại diện gia tộc thờ cúng liệt sỹ mức 300.000 đồng/suất (01 liệt sỹ/01 suất quà);

Bổ sung tặng quà đối tượng là nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (cô đơn, không hưởng trợ cấp hàng tháng) mức 500.000 đồng/người (danh sách do Hội Cựu TNXP Thành phố đề nghị).

Năm nay, mức quà cá nhân: Tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công với cách mạng:

Mức 500.000 đồng/người gửi tới: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến;

Hà Nội chi hơn 287,6 tỉ đồng quà Tết cho các đối tượng chính sách ảnh 2Ngồi mãi bàn giấy làm sao biết được thực tiễn cuộc sống?

Thương binh, thương binh B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên;

Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng);

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa); Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi); Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Mức 300.000 đồng/người gửi tới: Con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng;  Đại diện gia tộc thờ cúng liệt sỹ (01 liệt sỹ/1 suất quà);

Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ -TTg ngày 09/11/2011 đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Hà Nội chi hơn 287,6 tỉ đồng quà Tết cho các đối tượng chính sách ảnh 3Chính phủ yêu cầu tiếp tục tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo được vay vốn

Tặng quà tới cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, mất sức của Thành phố: Mức 300.000 đồng/người.

Tặng quà tới gia đình hộ nghèo của Thành phố: Mức 300.000 đồng/hộ.

Tặng quà người cao tuổi: mức tặng quà theo quy định tại Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Mức 1.000.000 đồng/người gửi tới: Người cao tuổi trên 100 tuổi.

Mức 1.500.000 đồng/người gửi tới: Người cao tuổi tròn 100 tuổi (trong đó 1.000.000 đồng tiền mặt, 500.000 đồng mua 5m vải lụa đỏ).

Mức 600.000 đồng/người gửi tới: Người cao tuổi (tròn 90, 95 tuổi).

Mức 500.000 đồng/người gửi tới: Người cao tuổi (ở tuổi 70, 75, 80, 85).

Tặng quà công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:

Mức quà 500.000 đồng/người gửi tới: 2.000 người là công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Bản thân hoặc gia đình có người thân “vợ, chồng, con” gặp tai nạn rủi ro;

Tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; mắc bệnh hiểm nghèo; ốm đau phải điều trị dài ngày; gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn; thu nhập thấp do doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh).

Tặng quà nữ Cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (cô đơn, không hưởng trợ cấp hàng tháng):

 Mức quà 500.000 đồng/người gửi tới: 300 người là nữ Cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (cô đơn, không hưởng trợ cấp hàng tháng).
 Ngoài mức quà tặng các đối tượng trên, Thành phố có kế hoạch thăm hỏi và tặng quà đến các đơn vị, cá nhân tiêu biểu:

Tặng quà 93 các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng đối tượng người có công, chính sách xã hội tập trung;

Các đơn vị sản xuất kinh doanh tiêu biểu của thương bệnh binh, người tàn tật; Đại diện Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam, Ban liên lạc  tù chính trị Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Làng Hữu nghị Việt Nam và đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thuộc các tỉnh liền kề (có nuôi dưỡng NCC là người Hà Nội)... mỗi suất quà trị giá từ 4.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng, với số tiền 537 triệu  đồng.

Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán, Thành phố hỗ trợ tiền ăn trong các ngày Tết cho các đối tượng và cán bộ các Trung tâm nuôi dưỡng, chữa trị bệnh, hướng nghiệp, giáo  dục tập trung do ngành Lao  động – TBXH, Y tế và Trung tâm Giáo dục Lao động hướng nghiệp thanh niên Hà Nội quản lý; với mức 200.000 đồng/người và 100.000 đồng/người;

Tổng số đối tượng là 10.145 người, số tiền 1.457.900.000 đồng. 

Tặng 60 suất quà cho đối tượng người có công tiêu biểu (mỗi quận, huyện, thị xã 02 suất quà. trị giá mỗi suất 1.100.000 đồng);

Trinh Phúc