Hà Nội có mưa, các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng tố lốc

24/08/2011 06:25
Nguyễn Vũ
(GDVN) – Thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa và dông, nhiệt độ cao nhất là 31 độ C. Các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết: trong hai ngày (24 và 25/8), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận tăng áp phía bắc có trục đi qua Bắc Bộ. Sau đó rãnh áp thấp này sẽ suy yếu và đầy dần lên.

Tây Bắc Bộ: Trong hai ngày này trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng hôm nay (ngày 24/8), có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi phía bắc có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông.

Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông.

Thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nguyễn Vũ