Hạt trưởng kiểm lâm huyện bao che chủ tịch xã bứng cổ thụ

22/08/2011 06:54
Theo TẤN LỘC/Pháp luật TPHCM
Ngày 21-8, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đã có văn bản kết luận vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An, bao che người sai phạm.
Ngày 21-8, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đã có văn bản kết luận vụ ông Tạ Ngọc Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An, bao che người sai phạm.

Theo kết luận này, ông Lê Hồng Phong khi đang giữ chức chủ tịch UBND xã An Hiệp, huyện Tuy An (hiện là chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã này) đã lợi dụng chức vụ, thuê người đào bứng trái phép hai cây sanh cổ thụ về trồng tại nhà riêng. Tuy nhiên, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An không lập biên bản vi phạm hành chính, không ra quyết định xử phạt ông Phong mà lại lập biên bản vắng chủ, tạm giữ, xử lý sung công quỹ hai cây cổ thụ trên.

Hiện Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đã có văn bản yêu cầu ông Khánh và các kiểm lâm liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, mức độ sai phạm, chuyển hồ sơ về chi cục để xử lý theo quy định. 

Theo TẤN LỘC/Pháp luật TPHCM