Khách thập phương ùn ùn về cầu may đầu năm ở lễ hội Phủ Dày

18/02/2013 07:42
Trần Kháng
(GDVN) - Lễ hội Phủ Dầy, một trong năm lễ hội truyền thống lớn nhất cả nước. Mặc dù lễ hội chính diễn ra từ ngày mồng 3 đến mồng 8/3 âm lịch nhưng du khách thập phương đã đổ về nơi đây từ những ngày đầu năm.
(GDVN) - Trong tâm thức của nhiều người dân Việt Nam, những ngày đầu Xuân mọi người lại nô nức đi lễ chùa, cầu chúc những điều may mắn, bình an sẽ đến với gia đình mình. Phủ Dày tại xã Kim Thái, Vụ Bản (Nam Định) là trung tâm thờ Mẫu lớn nhất cả nước với hơn 20 di tích gồm đền, đình, chùa, lăng phủ. Trong đó, ba di tích chính là phủ Tiên Hương, Vân Các và lăng Mẫu là nơi được du khách thập phương đổ về thắp hương cầu may mắn trong những ngày đầu năm.

Đến thắp hương ở khu di tích Phủ Dày du khách không chỉ thắp hương cầu may mà còn vãn cảnh khu di tích ở Phủ Dày đều phụng thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, một trong “Tứ bất tử” Việt Nam được dân gian suy tôn. Mẫu Liễu Hạnh còn được biết đến như vị thần chủ của tín ngưỡng thờ Mẫu (thờ Mẹ) - một tín ngưỡng hoàn toàn thuần Việt và độc đáo.

Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi nhận lại...


Từ ngày mùng 1 Tết, khu di tích Phủ Dày đã đón tiếp hàng chục vạn khách thập phương về thắp hương và du xuân đầu năm.
Từ ngày mùng 1 Tết, khu di tích Phủ Dày đã đón tiếp hàng chục vạn khách thập phương về thắp hương và du xuân đầu năm.
Phủ Dày được xem là trung tâm thờ Mẫu lớn nhất cả nước với hơn 20 di tích gồm đền, đình, chùa, lăng phủ. Đường vào Phủ Chính chật kín người
Phủ Dày được xem là trung tâm thờ Mẫu lớn nhất cả nước với hơn 20 di tích gồm đền, đình, chùa, lăng phủ. Đường vào Phủ Chính chật kín người
Trên đương Trần Huy Liệu đoạn qua Phủ Chính ùn tắc nghiêm trọng khi lưu lượng người đổ về đông nhất trong ngày mùng 8 Tết
Trên đương Trần Huy Liệu đoạn qua Phủ Chính ùn tắc nghiêm trọng khi lưu lượng người đổ về đông nhất trong ngày mùng 8 Tết
Phủ Công Đồng Chùa Long Tiên chật cứng người dân đến thắp hương những ngày đầu năm mới.
Phủ Công Đồng Chùa Long Tiên chật cứng người dân đến thắp hương những ngày đầu năm mới.
Phủ Công Đồng Chùa Long Tiên chật cứng người dân đến thắp hương những ngày đầu năm mới.
Phủ Công Đồng Chùa Long Tiên chật cứng người dân đến thắp hương những ngày đầu năm mới.
Cổng trước Phủ Chính
Cổng trước Phủ Chính
Cổng sau Phủ Chính cũng tấp nập người ra người vào thắp hương
Cổng sau Phủ Chính cũng tấp nập người ra người vào thắp hương
Đầu năm mới mọi người đến chùa đều muốn thắp nén hương cầu mong những điều may mắn đến với gia đình.
Đầu năm mới mọi người đến chùa đều muốn thắp nén hương cầu mong những điều may mắn đến với gia đình.
Từ người già…
Từ người già…
Cho tới những em bé cũng đi cùng bố mẹ tới đền để thắp hương, cầu may, ngắm cảnh.
Cho tới những em bé cũng đi cùng bố mẹ tới đền để thắp hương, cầu may, ngắm cảnh.
Các gian hàng bán cành lộc, giấy tiền…. đắt khách
Các gian hàng bán cành lộc, giấy tiền…. đắt khách
Dịch vụ viết sớ cũng đông đúc trong những ngày này
Dịch vụ viết sớ cũng đông đúc trong những ngày này
Nhiều người chuẩn bị những mâm lễ to để lên đền thắp hương
Nhiều người chuẩn bị những mâm lễ to để lên đền thắp hương
Nhưng nhiều người cũng đơn giản chỉ là những nén hương và giấy tiền
Nhưng nhiều người cũng đơn giản chỉ là những nén hương và giấy tiền
Khu vực hóa sớ được quy hoạch thành một điểm duy nhất ở đền
Khu vực hóa sớ được quy hoạch thành một điểm duy nhất ở đền
Về trưa (ngày mùng 8 Tết) sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuân mặt hai bố con khi từ đền ra
Về trưa (ngày mùng 8 Tết) sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuân mặt hai bố con khi từ đền ra
Người đông, đường tắc….
Người đông, đường tắc….
Cơ quan chức năng cũng đã bố trí các lực lượng công an giao thông, cơ động…. để tham gia phân luồng giao thông và đảm bảo đảm an ninh trật tự trong khu di tích
Cơ quan chức năng cũng đã bố trí các lực lượng công an giao thông, cơ động…. để tham gia phân luồng giao thông và đảm bảo đảm an ninh trật tự trong khu di tích
Tại đền Cô Chín du khách tập trung không đông như Phủ Chính (đền Mẫu).
Tại đền Cô Chín du khách tập trung không đông như Phủ Chính (đền Mẫu).
Từ giờ cho tới tháng 3, dòng người vẫn đổ về khu di tích Phủ Dày để thắp hương, cầu may, thăm quan… ở các chùa, đền.
Từ giờ cho tới tháng 3, dòng người vẫn đổ về khu di tích Phủ Dày để thắp hương, cầu may, thăm quan… ở các chùa, đền.
Trần Kháng