Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa

26/01/2015 19:45
QUỐC TOẢN
(GDVN) -Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 9 người trên địa bàn Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa chiều muộn ngày 26/1 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 9 người trên địa bàn Thanh Hóa.

Trước đó, vào lúc 13h30, ngày 24/1/2015, tại Km 906+945 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô BKS 37B-010.52 do Nguyễn Hữu Duyên (trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển với xe ôtô BKS 29H-7506 do Lại Văn Cần, (Trú tại Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển chạy ngược chiều. Vụ tai nạn đã làm 9 người chết, 5 người bị thương, 2 xe ôtô hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức công tác cứu chữa người bị thương. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và hỗ trợ đưa nạn nhân tử vong về quê an táng, tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông cũng được thực hiện ngay sau đó.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc có thể do tài xế ngủ gật: "Khi lực lượng cứu hộ đưa 2 chiếc xe ra, bốn bánh của chiếc xe khách vẫn còn hơi. Khả năng vụ tai nạn là do tài xế điều khiển xe khách trong trạng thái buồn ngủ", Trung tá Trần Văn Long, Đội trưởng Đội trưởng Đội CSGT đường Hồ Chí Minh (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết.

Theo đó, căn cứ quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự và kết quả khám nghiệm hiện trường, tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/01/2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định số 06/PC45, khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
                                                   

Vụ tai nạn thảm khốc hôm 24/1 khiến 9 người chết tại chỗ cùng nhiều người khác bị thương (ảnh: Lê Phương)
Vụ tai nạn thảm khốc hôm 24/1 khiến 9 người chết tại chỗ cùng nhiều người khác bị thương (ảnh: Lê Phương)

Cùng ngày, trao đổi với giới truyền thông, Đại tá Nguyễn Văn Bính – Phó giám đốc, kiêm Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe khách 16 chỗ là tác nhân chính gây ra vụ tai nạn.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 26/1, Bác sĩ Lê Văn Sỹ - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong số 4 nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu, hiện có 3 người đã qua cơn nguy kịch. Riêng ông Nguyễn Đình Kháng (trú xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là trường hợp bị thương nặng nhất do chấn thương sọ não và đa chấn thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

QUỐC TOẢN