Miền Bắc sáng sớm có mưa, trưa chiều hửng nắng

05/02/2013 06:52
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trưa chiều nay, mưa giảm dần, nền nhiệt độ toàn miền Bắc dự báo đạt mức ấm là 25 – 26 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đêm qua, đám mây từ phía tây di chuyển sang đã gây mưa nhiều nơi cho khu vực phía tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía đông Bắc Bộ như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn... Đến trưa và chiều mưa giảm dần, nền nhiệt độ toàn miền Bắc dự báo đạt mức ấm là 25 – 26 độ C. 

Các tỉnh ven biển Trung Bộ bắt đầu một tuần mới với đôi chút sương mù ở các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến trưa, sương mù tan nhanh và trời lại nắng rực rỡ, nhiệt độ tăng lên mức 25 – 28 độ C. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào sương mù ít hơn và trời nắng sớm hơn và nhiệt độ cao hơn, khoảng 29 – 32 độ C.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ nay đến 27 Tết (tức ngày 7/2), thời tiết miền Bắc sẽ ấm dần lên, không có đợt không khí lạnh nào bổ sung xuống nữa. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất có thể lên 27- 30 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ khoảng 25 - 28 độ C. Tuy nhiên, ấm vẫn kèm theo ẩm, khu vực đồng bằng Bắc bộ độ ẩm rất cao, có thể lên tới 90 - 95% vào buổi sáng.

Sở dĩ trời ấm nhưng độ ẩm còn cao như vậy là do cuối các đợt gió mùa đông bắc thường xảy ra biến tính kèm không khí ẩm từ biển đưa vào. Song, không đưa vào sâu tận khu vực Tây Bắc Bộ mà chỉ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ đến Thanh Hóa, tạo ra hình thái thời tiết ấm và ẩm, phù hợp cho nông nghiệp, cây trồng phát triển thuận lợi.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước ngày 5/2/2013:

Phía Tây Bắc Bộ Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu nhiệt độ từ 29 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng đến Ninh Thuận mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi,  đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Nam Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đồng có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.
PV (Theo TTDBKTTV)