Một Thợ dạy nhạc thừa nhận có sờ mó 3 nữ sinh tiểu học

26/02/2019 06:54
Đỗ Quyên
(GDVN) - Quá trình làm việc, bước đầu ông T. thừa nhận có dùng tay sờ mó cơ thể và hôn các cháu (tất thảy 3 cháu đều là học sinh tiểu học).

Một gia đình ở phường Mũi Né thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đã dẫn theo cháu bé 11 tuổi hiện là học sinh một trường tiểu học trên địa bàn Mũi Né đến trụ sở Công an phường trình báo con ông đã bị ông N.V. T. (55 tuổi) lợi dụng dạy nhạc để dâm ô.

Ông T. được gọi là thầy giáo dạy nhạc nhưng ông không dạy trong trường học nào.

Ông N.V.T đang bị Công an làm rõ việc dâm ô với 3 học sinh tiểu học (Ảnh CTV)
Ông N.V.T đang bị Công an làm rõ việc dâm ô với 3 học sinh tiểu học (Ảnh CTV)

Nghề chính của ông là chụp hình đám cưới, chơi nhạc (kiểu đờn ca tài tử). Ngoài thời gian trên, ông có nhận kèm dạy nhạc lý cho một số trẻ em quanh vùng.

Nhận được đơn trình báo, Công an phường Mũi Né đã mời ông T. đến lấy lời khai.

Quá trình làm việc, bước đầu ông T. thừa nhận có dùng tay sờ mó cơ thể và hôn các cháu (tất thảy 3 cháu đều là học sinh tiểu học).

Ông T. cho rằng các cử chỉ trên chỉ là “nựng” xuất phát từ tình thương chứ không có ý định xâm hại các cháu bé.

Xác nhận thông tin này, ngày 25/2, bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết cũng cho biết:

Đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Công an phường Mũi Né đề nghị làm rõ hành vi dâm ô của ông N.V.T thầy giáo dạy nhạc đối với 3 học sinh tiểu học kể trên.

Vụ việc gây bức xúc cho dư luận. Hiện Công an phường Mũi Né đang tích cực điều tra, làm rõ.

Đỗ Quyên