Mưa giông bất thường xé toạc khinh khí cầu triệu đô tại Nha Trang

16/08/2012 20:54
Trần Công
(GDVN) - Lúc 15 giờ chiều 16/8, một cơn giông kèm gió lốc mạnh đã bất ngờ xé toang chiếc khinh khí cầu đang neo tại Khu giải trí khinh khí cầu của Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang, ở phía Bắc chân cầu Trần Phú, thuộc Công viên Bờ biển Nha Trang.
Rất may, ở thời điểm xảy ra sự cố, khu giải trí đã ngừng phục vụ việc đưa khách lên khinh khí cầu ngắm cảnh quan Nha Trang. Sự cố chỉ gây đổ gãy một số cây xanh trong khu giải trí, không ai bị thương vong.

Ông Nguyễn Thiên Thanh, Giám đốc khu giải trí cho biết, quan sát sức gió qua thiết bị, bộ phận vận hành đã kịp thời hạ thấp độ cao neo khinh khí cầu chỉ còn khoảng mười mấy mét (tính từ mặt đất lên đáy khinh khí cầu). Tuy nhiên, cơn lốc quá mạnh, đã xé toang khinh khí cầu.

Khinh khí cầu trước và sau khi xảy ra sự cố
Khinh khí cầu trước và sau khi xảy ra sự cố

Theo ông Thanh, việc xả khí ra khỏi khinh khí cầu chưa thực hiện kịp, vì theo quy định nội bộ, việc xả khí phải có lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Việc này phát sinh chi phí khá tốn kém. Sau sự cố, công ty sẽ phải đưa vỏ khinh khí cầu sang Mỹ để sửa chữa.

Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang nhập Khinh khí cầu này về Nha Trang từ Châu Âu vào năm 2008, trị giá 1,2 triệu Euro (khoảng 1,6 triệu USD), để vận hành phải sử dụng khoảng 10 nhân công. Ban đầu, nó được neo tại Khu du lịch Hòn Tằm Biển Nha Trang (trên đảo Hòn Tằm, trong vịnh Nha Trang), để phục vụ du khách có nhu cầu ngắm cảnh quan TP biển Nha Trang từ trên cao. Từ tháng 4-2012, khinh khí cầu được đưa vào neo tại khu giải trí, phục vụ khách từ 7 giờ 30 – 22 giờ 30 hàng ngày, với lưu lượng khoảng 200-300 khách/ngày.
Trần Công