Mùng 5 Tết: Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ hửng nắng

14/02/2013 07:28
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (14/2) không khí lạnh suy yếu dần, các tỉnh Bắc Bộ trời hửng nắng.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, một số địa phương ở khu vực Bắc Bộ và vùng núi cao còn tiếp diễn rét hại về đêm khi nền nhiệt xuống dưới 10 độ C. Dự báo trong 1 - 2 ngày tới nền nhiệt sẽ tiếp tục tăng nhẹ, trời ấm dần. 

Trong đó, khu vực Hà Nội tiếp còn tiếp diễn mưa phùn về đêm và sáng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, cao nhất 23 độ C.

Khoảng ngày 15/2, tức mùng 6 Tết sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu về miền Bắc khiến trạng thái rét sâu quay trở lại bao trùm toàn bộ miền Bắc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi nhiệt độ 27 – 29 độ C.

Phía đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi 11 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi nhiệt độ 26 – 28\ độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độC.

Nam Bộ, Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35 độ C.


PV (Theo TTDBKTTV)