Ngắm bộ sưu tập thú rừng 'trang hoàng' trong nhà đại gia Việt

16/11/2012 07:19
P. Hải
(GDVN) - Nhiều "đại gia" Việt có thú chơi là muốn sở hữu, trưng bày các loài thú hoang dã trong nhà để thể hiện "đẳng cấp" và sự giàu có của mình..
Với việc muốn thể hiện "đẳng cấp" và quan niệm "Lộc rừng ở nhà, quỷ ma chạy hết" nên rất nhiều "đại gia" đã không ngần ngại chi "bạo tay" để sở hữu những bộ phận hay thậm chí nguyên cả con thú hoang dã để làm vật trang trí, trưng bày trong nhà của mình. Trong đó, hổ là loài vật được rất nhiều "đại gia" lắm tiền nhiều của muốn "chinh phục" hơn cả và giữ lại trong nhà với quan niệm nếu chế ngự được nó thì chủ nhân vừa có sức mạnh lại có uy phong đồng thời ngăn chặn được tà ma, quỷ quái quấy nhiễu.
Với việc muốn thể hiện "đẳng cấp" và quan niệm "Lộc rừng ở nhà, quỷ ma chạy hết" nên rất nhiều "đại gia" đã không ngần ngại chi "bạo tay" để sở hữu những bộ phận hay thậm chí nguyên cả con thú hoang dã để làm vật trang trí, trưng bày trong nhà của mình. Trong đó, hổ là loài vật được rất nhiều "đại gia" lắm tiền nhiều của muốn "chinh phục" hơn cả và giữ lại trong nhà với quan niệm nếu chế ngự được nó thì chủ nhân vừa có sức mạnh lại có uy phong đồng thời ngăn chặn được tà ma, quỷ quái quấy nhiễu.
Nai rừng Bắc Mỹ, tuần lộc bị cắt đầu, lột da, cưa sừng để đem...treo tường cho đẹp.
Nai rừng Bắc Mỹ, tuần lộc bị cắt đầu, lột da, cưa sừng để đem...treo tường cho đẹp.
Nai rừng Bắc Mỹ, tuần lộc bị cắt đầu, lột da, cưa sừng để đem...treo tường cho đẹp.
Nai rừng Bắc Mỹ, tuần lộc bị cắt đầu, lột da, cưa sừng để đem...treo tường cho đẹp.
Linh dương sừng xoắn châu Phi cũng là loài thường được các đại gia có "hứng thú" đưa vào "bộ sưu tập" nhằm thể hiện đẳng cấp của mình.
Linh dương sừng xoắn châu Phi cũng là loài thường được các đại gia có "hứng thú" đưa vào "bộ sưu tập" nhằm thể hiện đẳng cấp của mình.
Mèo rừng Nam Mỹ cũng không thoát “số kiếp” trở thành vật trang trí.
Mèo rừng Nam Mỹ cũng không thoát “số kiếp” trở thành vật trang trí.
Sơn dương châu Phi chỉ là một trong số rất nhiều những động vật hoang dã thường xuyên có mặt trong những "bộ sưu tập" thú rừng khủng các "đại gia" lắm tiền, nhiều của.... .
Sơn dương châu Phi chỉ là một trong số rất nhiều những động vật hoang dã thường xuyên có mặt trong những "bộ sưu tập" thú rừng khủng các "đại gia" lắm tiền, nhiều của.... .
Gấu đen châu Á, nếu không bị lột da, hút mật cũng bị biến thành loài "thú treo tường".
Gấu đen châu Á, nếu không bị lột da, hút mật cũng bị biến thành loài "thú treo tường".
Các loài linh trưởng cũng bị săn bắt vô tội vạ để biến thành thứ thể hiện "đẳng cấp" của các đại gia lắm tiền, nhiều của.
Các loài linh trưởng cũng bị săn bắt vô tội vạ để biến thành thứ thể hiện "đẳng cấp" của các đại gia lắm tiền, nhiều của.
Bò tót châu Á là loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cũng bởi một phần do thú chơi quái gở là trưng bày sừng, đầu bò trong tư gia.
Bò tót châu Á là loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cũng bởi một phần do thú chơi quái gở là trưng bày sừng, đầu bò trong tư gia.
Để chứng tỏ "đẳng cấp" của mình, các đại gia thường "trưng" các loài thú quý hiếm cả đôi, cả cặp như cặp hươu sao này trong nhà.
Để chứng tỏ "đẳng cấp" của mình, các đại gia thường "trưng" các loài thú quý hiếm cả đôi, cả cặp như cặp hươu sao này trong nhà.
P. Hải