Nghệ An: Nam thanh niên ôm xăng lên núi tự thiêu

21/02/2012 07:11
Xuân Hòa
(GDVN) -Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Thi (SN 1980, trú tại xóm 2, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Theo một người chứng kiến sư việc cho biết: Vào trưa ngày 19/2 trong lúc đang đi làm ruộng thì chị thấy Thi ôm một can xăng và ột ít rơm bọc trong áo ấm đi lên phía hướng núi Chợ Bùi thuộc địa bàn xóm 2, xã Quang Sơn, Đô Lương. 
Hiện trường nơi anh Thi tự đổ xăng thiêu mình
Hiện trường nơi anh Thi tự đổ xăng thiêu mình

Đến tận cuối chiều cùng ngày Thi lại quay trở lại vào một nhà dân tại khu vực xóm 2, xã Quang Sơn để mượn máy lửa và nói là để đi đốt ong. Tuy nhiên, do linh cảm chuyện chẳng lành, sau một lúc một số người dân chạy theo hướng anh Thi vừa đi.

Tuy nhiên, khi người dân tìm được thấy anh Thi thì cả người anh đang bùng cháy như một ngọn đuốc sống. Sau đó mọi người đã nhanh chóng dập lửa và đưa anh Thi đến bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thi đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết trước đó anh Thi không hề có biểu hiện bất thường gì và cũng không có mâu thuẫn với ai. Sau khi hay tin gia đình nạn nhân đã đến đưa xác nạn nhân về nhà làm lễ an táng.
Xuân Hòa