"Nhà ngoại cảm" ra giữa sông Hồng tìm xác nạn nhân bị BS vứt phi tang

25/10/2013 13:54
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Từ đầu giờ sáng, đội tìm kiếm chuyên nghiệp đã bắt đầu lặn để tìm xác chị Lê Thị Thanh Huyền. Bên cạnh việc tìm kiếm, đội thợ lặn đã kết hợp với rà soát và sự chỉ điểm của "nhà ngoại cảm" nhưng đến trưa nay vẫn chưa có kết quả khả quan.
Từ đầu giờ sáng nay (25/10), không chỉ người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền mà còn có rất đông người dân đã đến khu vực tìm kiếm để ngóng đợi tin tức từ đội thợ lặn.
Từ đầu giờ sáng nay (25/10), không chỉ người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền mà còn có rất đông người dân đã đến khu vực tìm kiếm để ngóng đợi tin tức từ đội thợ lặn.
Chiếc thuyền chở đoàn thợ lặn và một số cán bộ của các cơ quan chức năng trên sông Hồng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm xác nạn nhân.
Chiếc thuyền chở đoàn thợ lặn và một số cán bộ của các cơ quan chức năng trên sông Hồng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm xác nạn nhân.
Trong buổi sáng, có sự xuất hiện của một nhà ngoại cảm đã đến tìm thi thể nạn nhân xấu số.("nhà ngoại cảm" mặc áo vàng)
Trong buổi sáng, có sự xuất hiện của một nhà ngoại cảm đã đến tìm thi thể nạn nhân xấu số.("nhà ngoại cảm" mặc áo vàng)
Chiếc thuyền của gia đình và "nhà ngoại cảm" ra sông để chỉ chỗ nạn nhân có thể nằm ở khu vực đó.
Chiếc thuyền của gia đình và "nhà ngoại cảm" ra sông để chỉ chỗ nạn nhân có thể nằm ở khu vực đó.
Sau khi có biểu hiện “nhập hồn” vào "nhà ngoại cảm", người phụ nữ này đã khóc nức nở bên cạnh anh Huy (chồng chị Huyền).
Sau khi có biểu hiện “nhập hồn” vào "nhà ngoại cảm", người phụ nữ này đã khóc nức nở bên cạnh anh Huy (chồng chị Huyền).
Gia đình và anh Huy quỳ lậy trước bàn làm lễ trên bờ đê sông Hồng.
Gia đình và anh Huy quỳ lậy trước bàn làm lễ trên bờ đê sông Hồng.
Trong buổi sáng ngày hôm nay, có 10 thợ lặn thay nhau lặn để tìm kiếm xác nạn nhân, có người đã phải lặn đến 7 – 8 đợt.
Trong buổi sáng ngày hôm nay, có 10 thợ lặn thay nhau lặn để tìm kiếm xác nạn nhân, có người đã phải lặn đến 7 – 8 đợt.
Công việc tìm kiếm diễn ra rất khẩn trương và có sự cố gắng hết mình của các anh em thợ lặn.
Công việc tìm kiếm diễn ra rất khẩn trương và có sự cố gắng hết mình của các anh em thợ lặn.
Đã có những nghi vấn trong tìm kiếm nhưng vẫn chưa chính xác
Đã có những nghi vấn trong tìm kiếm nhưng vẫn chưa chính xác
Phải ngâm mình trong nước dưới độ sâu 8 -10 m so với mặt nước, các thợ lặn phải được trang bị rất chú ý về vấn đề an toàn.
Phải ngâm mình trong nước dưới độ sâu 8 -10 m so với mặt nước, các thợ lặn phải được trang bị rất chú ý về vấn đề an toàn.
Các thành viên trong đội lặn đều mong muốn sớm tìm được xác chị Huyền để chị được về với gia đình của mình và gia đình chị cũng được thanh thản hơn.
Các thành viên trong đội lặn đều mong muốn sớm tìm được xác chị Huyền để chị được về với gia đình của mình và gia đình chị cũng được thanh thản hơn.
Người dan đến rất đông để theo dõi đoàn tìm kiếm
Người dan đến rất đông để theo dõi đoàn tìm kiếm
Dù trời nắng rất gay gắt nhưng hhu vực trên bờ đông kín người nhà và người dân đang đợi tin từ các thợ lặn.
Dù trời nắng rất gay gắt nhưng hhu vực trên bờ đông kín người nhà và người dân đang đợi tin từ các thợ lặn.
Tất cả cùng hướng mắt về phía đội lặn
Tất cả cùng hướng mắt về phía đội lặn
Đến 11 giờ 20, các thành viên đội lặn đã ngừng tím kiếm để nghỉ trưa và sẽ tiếp tục tìm kiếm từ 14 giờ chiều.
Đến 11 giờ 20, các thành viên đội lặn đã ngừng tím kiếm để nghỉ trưa và sẽ tiếp tục tìm kiếm từ 14 giờ chiều.
TRẦN KHÁNG