Nhiều tàu cá gặp nạn trên biển được tàu Hải quân ứng cứu

01/12/2016 14:09
An Nguyên
(GDVN) - Tàu của lực lượng hải quân đã kịp thời ứng cứu, lai dắt nhiều tàu cá gặp nạn trên biển do thời tiết xấu về cập cảng an toàn.

Ngày 1/12, Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên (Cục phòng, chống thiên tai) cho biết, thời tiết xấu kèm sóng lớn khiến nhiều tàu thuyền đang đánh bắt trên biển gặp nạn.

Cụ thể, tàu cá BĐ - 96344 TS với bảy lao động do ông Đinh Công Quang (xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đang đánh bắt trên vùng biển cách Đà Nẵng 70 hải lý về phía Nam Tây Nam thì gặp sự cố.

Nhiều tàu cá gặp nạn trên biển được các tàu hải quân ứng cứu. (Ảnh: CSB)
Nhiều tàu cá gặp nạn trên biển được các tàu hải quân ứng cứu. (Ảnh: CSB)

Tàu bị gãy trục láp, không thể khắc phục nên phải thả trôi. Sau khi nhận tín hiệu cứu nạn, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu HQ – 628 (Bộ tư lệnh vùng 3 hải quân) ra hỗ trợ tàu BĐ - 96344 TS.

Trước đó, ngày 30/11, tàu hải quân mang số hiệu HQ-952 (vùng 3) đã tiếp cận và lai dắt tàu cá QNg - 92823 TS cùng 11 lao động vào bờ an toàn.

Cứu tàu cá sắp chìm trên vùng biển Hoàng Sa (GDVN) - Tàu cá đang hành nghề trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa thì gặp sự cố, có nguy cơ chìm nên phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Cứu tàu cá sắp chìm trên vùng biển Hoàng Sa

(GDVN) - Tàu cá đang hành nghề trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa thì gặp sự cố, có nguy cơ chìm nên phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Tàu này gặp nạn từ ngày 24/11 và phải thả trôi ở khu vực gần đảo Bom Bay (quần đảo Hoàng Sa) suốt nhiều ngày liền.

Một tàu cá khác của tỉnh Quảng Ngãi là QNg-90134 TS bị hỏng máy, đã khắc phục tạm thời và đang trên đường chạy về đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa).

Tại Bình Định, lực lượng chức năng vẫn đang nổ lực tìm kiếm một ngư dân đi trên tàu BĐ-44106 TS bị rơi xuống biển.

Tàu có năm lao động do ông Nguyễn Thể (trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng khi chạy ra gần cửa Tam Quan Bắc (Bình Định) thì bị nổ bình ga. Con tàu bị chìm hoàn toàn, bốn người đã được cứu, còn một người mất tích.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục, đợt mưa lũ đã khiến ba người chết và mất tích (Quảng Ngãi: 1 người, Bình Định: 2 người).

Hàng ngàn ngôi nhà và nhiều diện tích hoa màu tại hai địa phương này cũng bị ngập úng, hư hại.

Một số tuyền đường giao thông liên thôn, liên xã ở: An Lão, Hoài Nhơn (Bình Định), Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bị nước lũ tràn về gây chia cắt. 

An Nguyên