Những "hiệp sỹ nước sạch" miền Trung

27/01/2016 08:16
Nguyễn Ngân
(GDVN) - "Hiệp sỹ nước sạch" là một dự án phi lợi nhuận do các bạn trẻ trên địa bàn Đà Nẵng thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh về việc sử dụng nước.

Nguồn nước cấp nước chính cho người dân Đà Nẵng sinh hoạt là sông Cầu Đỏ nhưng lại đang bị nhiễm mặn nghiêm trọng, nếu không khắc phục tình trạng này thì có khả năng trong tương lai sẽ không có đủ nguồn nước cung cấp đủ cho người dân Đà Nẵng sử dụng.

Trước thực trạng này, bạn Nguyễn Thanh Hậu (trưởng dự án) và một nhóm sinh viên đã cùng nhau thực hiện ý tưởng để nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn nước. Đối tượng các bạn hướng tới chính là những em học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố. 

Những "hiệp sỹ nước sạch" miền Trung ảnh 1
Chương trình dạy học về môi trường và bảo vệ nguồn nước cho các em học sinh (Ảnh: Nguyễn Ngân)

Để có được một chương trình dạy học về môi trường và bảo vệ nguồn nước cho các em học sinh, Thanh Hậu và cả nhóm đã cùng nhau xây dựng và hoàn thiện đề án “Hiệp sỹ nước sạch”. 

Dự án chú trọng vào cách tiếp cận hướng đến giải pháp và giáo dục trẻ em hướng đến nâng cao nhận thức của các em học sinh tiểu học để từ đó các em học sinh có thể đóng vai trò là những tuyên truyền viên lan tỏa thông điệp của dự án đến với người thân, cha mẹ và cộng đồng xung quanh. 

Tháng 6/2015, đề án của các bạn đã giành được giải nhất cuộc thi Hành động vì nguồn nước 2015 (Action For Water 2015) do CLB Sách và Hành động phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và điều tra nguồn tài nguyên Nước quốc gia (NAWAPI) tổ chức. Bước ra khỏi cuộc thi, các bạn càng có thêm động lực để thực hiện những ý tưởng của mình.

Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 28/01/2016, “Hiệp sỹ nước sạch” sẽ đến với gần 100 em học sinh lớp 4 của hai trường Tiểu Học Hòa Tiến 2 và trường Tiểu Học Hòa Phú (Đà Nẵng). 

Các bạn sẽ trực tiếp giảng dạy ba tiết học với các chủ đề “Tìm hiểu vai trò của nguồn nước”, “Cách tiết kiệm nước sạch”, “Cùng chúng em bảo vệ nước sạch”. 

“Hiệp sỹ nước sạch” sẽ đến với gần 100 em học sinh lớp 4 của hai trường Tiểu Học Hòa Tiến 2 và trường Tiểu Học Hòa Phú (Đà Nẵng). (Ảnh: Nguyễn Ngân)
“Hiệp sỹ nước sạch” sẽ đến với gần 100 em học sinh lớp 4 của hai trường Tiểu Học Hòa Tiến 2 và trường Tiểu Học Hòa Phú (Đà Nẵng). (Ảnh: Nguyễn Ngân)

Thông qua những hoạt động tương tác với các em học sinh như thảo luận nhóm, thuyết trình, vẽ tranh về chủ đề nguồn nước…các em học sinh đã cùng đưa ra những thông điệp bảo vệ nguồn nước cũng như không được lãng phí nguồn nước vì nguồn nước sạch ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. 

Minh Tiến (học sinh lớp 4/2 – Trường Tiểu Học Hòa Tiến 2) chia sẻ: “Qua những tiết học của Hiệp sỹ nước sạch giúp em có nhiều kiến thức để bảo vệ nước. Từ nay, em sẽ tiết kiệm nước, không lãng phí để ai cũng có nước sạch dùng”. 

Là trưởng nhóm dự án, cùng với các bạn dẫn dắt dự án có được những kết quả đầu tiên đáng ghi nhận như ở thời điểm hiện tại, bạn Nguyễn Thanh Hậu chia sẻ:

Bắt tay vào dự án, mình mới cảm nhận được những công việc cần phải hoàn thành khá nhiều.

Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến cảnh các em học sinh được tìm hiểu những chủ đề về nước, được tự tay làm những thí nghiệm nhỏ về nước, thảo luận về những chủ đề về nước là mình cảm thấy rất vui, có động lực tiếp tục cho những hoạt động phía sau.

Một nhóm nhỏ có thể không cứu được dòng sông Cầu Đỏ nhưng mình tin rằng, khi một cộng đồng cùng có ý thức thì môi trường sẽ được bảo vệ tốt hơn”.

Nguyễn Ngân