Những hình ảnh tưởng nhớ mãi mãi về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

05/10/2013 07:03
Đỗ Tuyết (tổng hợp)
(GDVN) -Trước sự ra đi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vào hổi hơn 18h ngày 4/10. Trên khắp mọi miền của Tổ Quốc, người dân Việt Nam không ngừng bảy tỏ sự thương xót về vị lãnh đạo tài ba. Trước những mất mát, đau thương này. Cùng nhìn lại những bước chân khắc sâu hình ảnh của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.
Đại tướng thăm bà Lê Thị Om, dân tộc Thái, Sơn La trong thời kỳ Kháng chiến chống Pháp đã hy sinh đứa con nhỏ của mình để bảo vệ cán bộ cách mạng ẩn náu trong hầm bí mật của gia đình (tháng 4-2004).
Đại tướng thăm bà Lê Thị Om, dân tộc Thái, Sơn La trong thời kỳ Kháng chiến chống Pháp đã hy sinh đứa con nhỏ của mình để bảo vệ cán bộ cách mạng ẩn náu trong hầm bí mật của gia đình (tháng 4-2004). 
Đại tướng gặp lại Bùi Duy Ly, phóng viên ảnh chiến trường báo Quân đội nhân dân.
Đại tướng gặp lại Bùi Duy Ly, phóng viên ảnh chiến trường báo Quân đội nhân dân.
Bức hình vẽ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái. Sau này, trong một lần đến thăm nhà tù Hỏa Lò cùng con gái Hồng Anh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xúc động ghi trong cuốn sổ tưởng niệm: Nhớ mãi hương hồn các anh chị, nhớ mãi hình ảnh Quang Thái, người vợ, người mẹ của chúng tôi
Bức hình vẽ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái. Sau này, trong một lần đến thăm nhà tù Hỏa Lò cùng con gái Hồng Anh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xúc động ghi trong cuốn sổ tưởng niệm: Nhớ mãi hương hồn các anh chị, nhớ mãi hình ảnh Quang Thái, người vợ, người mẹ của chúng tôi
Bữa ăn của Đai Tướng Võ Nguyên Giáp và vợ
Bữa ăn của Đai Tướng Võ Nguyên Giáp và vợ
Tháng 4-2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại hầm tướng De Castries - chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
Tháng 4-2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại hầm tướng De Castries - chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu chúc thọ đại tướng ngày 25-8-2001
Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu chúc thọ đại tướng ngày 25-8-2001
Nhân dân Điện Biên Phủ đón chào Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tháng 4/2004
Nhân dân Điện Biên Phủ đón chào Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tháng 4/2004
Nghệ sĩ nhân dân Tường Vi với các cháu thiếu nhi Hà Nội chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 95 tuổi tại nhà riêng của ông.
Nghệ sĩ nhân dân Tường Vi với các cháu thiếu nhi Hà Nội chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 95 tuổi tại nhà riêng của ông.
Con cháu quây quần xung quanh Đại tướng và phu nhân tại sân sau ngôi nhà của mình năm 1993.
 Con cháu quây quần xung quanh Đại tướng và phu nhân tại sân sau ngôi nhà của mình năm 1993.
Thượng tướng Trần Sâm được gặp lại “anh Văn – người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam”.
Thượng tướng Trần Sâm được gặp lại “anh Văn – người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam”.
Ông Lò Văn Bóng, dân tộc Thái - nguyên liên lạc viên của Đại tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đại diện nhân dân Mường Phăng tặng quà cho Đại tướng và phu nhân nhân dịp ông trở về thăm chiến trường xưa tháng 4/2004.
Ông Lò Văn Bóng, dân tộc Thái - nguyên liên lạc viên của Đại tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đại diện nhân dân Mường Phăng tặng quà cho Đại tướng và phu nhân nhân dịp ông trở về thăm chiến trường xưa tháng 4/2004.

Phút riêng tư của Đại tướng với con trai Võ Điện Biên năm 1993
Phút riêng tư của Đại tướng với con trai Võ Điện Biên năm 1993
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại lễ khánh thành tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đại  Tướng Võ Nguyên Giáp tại lễ khánh thành tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cháu nội và con gái Võ Hồng Phúc năm 1994
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cháu nội và con gái Võ Hồng Phúc năm 1994
Đỗ Tuyết (tổng hợp)