Những lý giải mới về hiện tượng cháu bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

16/05/2012 06:41
Mai Nguyễn
(GDVN) -Ông Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng vì lý do nào đó, khả năng đặc biệt của cháu bé khai mở mà không biết cách điều khiển là nguyên nhân của hiện tượng lạ.

"Người tự cháy là không hiếm gặp"

Sự việc cô bé tên Th (11 tuổi) sống tại khu tập thể A75 đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM gây ra hàng loạt vụ cháy đang làm xôn xao dư luận và nhận được nhiều ý kiến khác nhau về hiện tượng liệu có hay không chuyện con người có khả năng “phóng hỏa”. Và nếu có, thì cơ chế này được lý giải như thế nào? Để tìm hiểu những vấn đề trên, phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Trưởng Bộ môn thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người.

Ông Hải cho biết, trước khi câu chuyện phóng hỏa của cô bá 11 tuổi này được báo chí biết đến, cách đây khoảng 1 tháng, gia đình cô bé đã gửi nhiều tư liệu, ảnh đến Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người để nhờ giúp đỡ. Do đó, ông Hải đã có những bước nghiên cứu đầu tiên về trường hợp này.

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Trưởng bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người
Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Trưởng bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người

Ông Hải khẳng định, chuyện người có khả năng phóng hỏa hoặc tự bốc cháy không phải là hiện tượng hiếm gặp trên thế giới. Cách đây khoảng 20 năm, ông đã đọc những bài báo  nói về hiện tượng này. Lấy ra một tờ báo từ năm 1990, ông Hải đọc cho phóng viên nghe bài báo về “Người phát lửa”: 28/4/1990 ở Ulabaton đã xảy ra ít nhất 65 vụ cháy có nguyên nhân bí hiểm liên quan đến cô bé 12 tuổi tên là U. Đồ dùng trong nhà, đặc biệt là đồ gỗ tự bốc cháy ở những nơi mà cháu bé đi qua.

Tài liệu khác, ở một ngôi làng phía nam thủ đô Roma Ý có cháu bé 6 tuổi tên là Silimo có chú ruột là Alamo. 1883 lần đầu tiên phát hiện ra hiên tượng lạ khi cháu mình đến nhà, đồ dùng điện

trong nhà ông này đột nhiên bốc cháy,….

Do đó, nếu ở Việt Nam có một cô bé có khả năng phát điện thì không phải hiện tượng đầu tiên, duy nhất. Hơn nữa, hiện tượng này đã lặp đi lặp lại 1 tháng nay. Tôi cho rằng trường hợp này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, chứ không phải phủ định sạch trơn như cách mà một số nhà khoa học mới phát biểu trên báo chí, ông Hải cho hay.

CẬN CẢNH HIỆN TRƯỜNG VỤ BÉ GÁI BỐC CHÁY


Lửa Tam muội?

Giải thích về cơ chế hình thành hiện tượng này, ông Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng, người ta từng đưa ra nhiều cách lý giải khác nhau. Trước đây, có ý kiến cho rằng hiện tượng những đồ vật lộn xộn, cháy bóng đèn, điện hỏng,…là do một thế lực vô hình quấy rối mà người ta gọi là hiện tượng quấy rối tâm linh. (Poltergeist). Có nghĩa là có một thế lực tâm linh vô hình nào đó là nguyên nhân gÂy ra hiện tượng.

Nhưng theo tôi, luồng nhiệt phát ra từ cháu bé này là luồng nhiệt đã được nhắc tới trong Kinh Phật, được dân gian gọi là lửa Tam muội. Theo quan niệm, lửa Tam muội là ngọn lửa dùng để sưởi ấm cơ thể. Đức Phật khi về cõi Niết bàn cũng đã dùng ngọn lửa này để đốt cháy thân thể mình và để lại xá lợi.

CẬN CẢNH HIỆN TRƯỜNG VỤ BÉ GÁI BỐC CHÁY

Còn trường phái Yoga quan niệm có một loại lửa gọi là hỏa xà nằm trong cơ thể, nếu như không biết cách dân ngọn lửa này thì sẽ gây tác hại xấu cho cơ thể. Với trường hợp của cháu bé 11 tuổi có khả năng làm bốc cháy những vật dụng xung quanh, tôi cho rằng đó là hiện tượng tâm lý vận động tự phát. Có nghĩa là vì một lý do nào đó, khả năng của em bé này bị khai mở, nhưng lại không có cách nào khóa hay điều khiển khả năng này lại.

Có nhiều người tự bốc cháy tại Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã gặp 2 trường hợp tương tự em bé này. Đó là một bé trai ở Quảng Bình có cơ thể nóng ran. Người nhà luôn phải ngâm em trong một thau nước để hạ nhiệt. Nhưng vì nhiệt lớn nên chân em bị bỏng. Một cháu bé khác ở Nam Định bị cháy tóc. Ở những em bé này đều có điểm chung là có luồng nhiệt trong người mà không điều khiển được, chỉ khác ở chỗ các luông nhiệt của mỗi cháu có hướng đi khác nhau.

Những vật dụng bị cháy trong nhà cháu bé ngày 12/5 vừa qua.
Những vật dụng bị cháy trong nhà cháu bé ngày 12/5 vừa qua.

Đối với 2 cháu bé trước đây, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã nhờ các nhà ngoại cảm dùng khả năng đặc biệt khóa lại khả năng của các cháu bé. Hiện nay các cháu này đã có cuộc sống bình thường.

Tới đây, đoàn nhà ngoại cảm của trung tâm này cũng sẽ có cuộc làm việc với gia đình cháu bé 11 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu, tìm nguyên nhân và hướng giúp đỡ cháu bé, ông Hải cho biết.

CẬN CẢNH HIỆN TRƯỜNG VỤ BÉ GÁI BỐC CHÁY

Điểm nóng

Nhà giàu "phát điên"... vì quá an nhàn, sung túc

Cơn lốc cá độ tràn qua giới trẻ: Những cuộc đời bị hủy hoại

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng mạnh

Hai nhà báo bị đánh dã man: "Nơi chúng tôi tác nghiệp không hề bị cấm"

Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang

Mai Nguyễn