Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ giữ chức Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP

14/11/2013 10:36
Ngọc Quang
(GDVN) - Sáng nay (14/11), Quốc hội đã phê chuẩn ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Tân Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên.
Tân Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên.

Theo kết quả kiểm phiếu do ông Nguyễn Quốc Cường - Trưởng ban kiểm phiếu công bố, có 362 đại biểu đồng ý (72.69% số đại biểu tham gia), 104 đại biểu không đồng ý.

Trước đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp, trình bày Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Nên với 85,94% đại biểu tán thành.

Như tin Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa, ông Nguyễn Văn Nên sinh ngày 14/7/1957, trình độ Cử nhân Luật.

Ông Nên từng giữ các chức vụ Thường vụ Huyện ủy; Trưởng Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh); Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thủ tướng khẳng định: “Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Nên luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công; có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ”.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt các ĐBQH phát biểu, mong muốn ông Nguyễn Văn Nên nỗ lực, cố gắng không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mà các đại biểu Quốc hội đã tin tưởng, phê chuẩn.
Ngọc Quang