Phong tỏa những dự án ‘đất vàng’ của Tập đoàn Thiên Thanh

07/09/2014 09:18
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Những dự án ‘đất vàng’ của Tập đoàn Thiên Thanh ở Đà Nẵng đã bị phong tỏa, không cho phép việc sang tên, chuyển nhượng tài sản…

UBND TP Đà Nẵng vừa có Văn bản số 7763/UBND-QLĐTh về việc thực hiện Công văn số 1002/C46 (P10) của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an thông báo kê biên tài sản trong vụ án hình sự; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp thành phố và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng yêu cầu không cho phép việc sang tên, chuyển nhượng, hủy hại tài sản bị kê biên theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an có liên quan đến Tập đoàn Thiên Thanh.

Sân vận động Chi Lăng, dự án "kim cương" của Tập đoàn Thiên Thanh đã bị phong tỏa. Ảnh H.Q
Sân vận động Chi Lăng, dự án "kim cương" của Tập đoàn Thiên Thanh đã bị phong tỏa. Ảnh H.Q

Được biết, Tập đoàn Thiên Thanh có 3 dự án “vàng”, “kim cương” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là: Sân vận động Chi Lăng (rộng khoảng 6 hécta nằm ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng, có 4 mặt tiền đường Lê Duẩn, Hùng Vương, Ngô Gia Tự và Chi Lăng). Dự án này Tập đoàn Thiên Thanh được TP Đà Nẵng giao cho từ năm 2010 để đầu tư xây dựng khu phức hợp, thương mại có tổng kinh phí gần 1 tỷ USD nhưng đến nay đang trong tình trạng “treo”.

Dự án "đất vàng" của Tập đoàn Thiên Thanh ở đường Trường Chinh rộng khoảng 2,2 hécta hiện nay thành bãi đất trống hoang tàn. Ảnh H.Q
Dự án "đất vàng" của Tập đoàn Thiên Thanh ở đường Trường Chinh rộng khoảng 2,2 hécta hiện nay thành bãi đất trống hoang tàn. Ảnh H.Q

Dự án khu đất “vàng” thứ hai mà Tập đoàn Thiên Thanh sở hữu là khu đất rộng khoảng 2,2 hécta (209 đường Trường Chinh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng – Báo GDVN đã phản ánh) cũng được UBND TP Đà Nẵng giao từ năm 2010 để đầu tư dự án trung tâm dịch vụ ô tô, vật liệu xây dựng cao cấp nhưng đến nay vẫn là bãi đất trống hoang tàn.

Dự án lớn thứ ba là khách sạn Green Plaza (đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng) mà Tập đoàn Thiên Thanh mua lại  từ Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam vào đầu năm 2009 với giá khoảng 350 tỷ đồng.

HOÀNG QUÂN