Quốc hội thông qua danh sách 47 người được lấy phiếu tín nhiệm

10/06/2013 10:53
Mai Nguyễn
(GDVN) - Sáng 10/6, Quốc hội đã đồng ý thông qua danh sách với 47 thành viên sẽ được lấy phiếu tín nhiệm. Riêng ông Vương Đình Huệ và ông Đinh Tiến Dũng do không đủ điều kiện nên không nằm trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết ĐBQH sẽ căn cứ vào báo cáo tự đánh giá phẩm chất đạo đức hoạt động và lối sống của các vị được lấy phiếu tín nhiệm. 

Căn cứ thứ hai là tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đối ngoại, công tác tư pháp, thực tiễn của đất nước để từ đó soi trở lại kết quả bộ máy nói chung và các vị được bầu, phê chuẩn.

Chính từ chuyển biến, kết quả nói lên nỗ lực, tồn tại, yếu kém chậm khắc phục, chưa khắc phục được cần có thời gian để Quốc hội xem xét (thông tin này rộng khắp, cử tri biết, nhân dân biết, các ĐBQH xem xét và có đánh giá toàn diện việc điều hành của NN và lãnh đạo của Đảng.

Căn cứ thứ ba dựa vào kết quả hoạt động của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay và theo chức năng nhiệm vụ. Đồng thời có thể thông qua tiếp xúc cử tri, giám sát hoạt động của các bộ máy của Nhà nước. Ngoài ra còn có cả các phiên chất vấn, báo cáo, giải trình.

Thứ tư, quan trong nhất chính là đánh giá bản thân mỗi ĐBQH. Tính khách quan, thận trọng, chính xác, và sự công tâm sẽ quyết định chất lượng hoạt động Quốc hội.

“Tôi là một người được tham gia bỏ phiếu, cũng là người được các vị ĐBQH đánh giá tín nhiệm. Nên tôi cũng có hai tâm trạng: vừa hồi hộp xem kết quả Quốc hội đánh giá thế nào để mình còn phấn đấu. Tâm trạng thứ hai là mình cũng phải bỏ lá phiếu đánh giá cho chính xác”.

Theo quy định của Nghị quyết 35, tiêu chí để đánh giá người được lấy phiế tín nhiệm là người đó phải đang giữ chức vụ được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Thứ hai phải có thời gian giữ chức vụ đó khoảng trên dưới 1 năm.

Theo danh sách và tiêu chí trên, đối với ông Vương Đình Huệ là Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng lại vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính để đảm nhiệm nhiệm vụ khác. Như vậy ông Huệ có đủ thời gian nhưng lại không còn chức danh để tiến hành lấy phiếu. Ông Vương Đình Huệ sẽ được lấy phiếu ở tổ chức mới là tổ chức của Đảng.

Người thứ hai, ông Đinh Tiến Dũng vừa được Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Dũng có thời gian làm kiểm toán hơn một năm, nhưng chức danh Bộ trưởng Tài chính lại mới làm được mấy ngày. Việc lấy phiếu lại đánh giá chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính nên ông Đinh Tiến Dũng cũng chưa đủ thời gian để đánh giá chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính. Còn chức danh Tổng kiểm toán thì Quốc hội đã miễn nhiệm.

Ông Nguyễn Hữu Vạn vừa được Quốc hội bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp này. Chức danh có nhưng thời gian để đánh giá lại mới chỉ vài ngày.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội không đưa danh sách các vị này vào danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết thúc phiên làm việc này, Quốc hội đã bỏ phiếu và thông qua danh sách 47 thành viên (thay vì 49 thành viên như trước đây) sẽ được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, trong ngày hôm nay.

Danh sách 47 thành viên được lấy phiếu tín nhiệm bao gồm:

1. Ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước
2. Bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước
3. Ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội
4. Ông Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội
5. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội
6. Bà Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Quốc hội
7. Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội
8. Ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm UBKHCN&MT
9. Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm UBKT
10. Ông Trần Văn Hằng – Chủ nhiệm UB đối ngoại
11. Ông Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm UBTC Ngân sách
12. Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm UB Tư pháp
13. Ông Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm UBQP An ninh
14. Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật
15. Bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội
16. Bà Nguyễn Thị Nương – Trưởng Ban công tác Đại biểu
17. Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm VPQH, trưởng đoàn thư ký kỳ họp
18. Ông Ksor Phước – Chủ tịch HĐ Dân tộc
19. Ông Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm UB Văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng.
20. Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ
21. Ông Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ
22. Ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng Chính phủ
23. Ông Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính phủ
24. Ông Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Chính phủ
25. Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ VHTT&DL
26. Ông Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Bộ Nội vụ
27. Ông Nguyễn Văn Bình – Thống đốc NHNN
28. Bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH
29. Ông Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp
30. Ông Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng
31. Ông Vũ Đức Đam – Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP
32. Ông Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Bộ Công thương
33. Ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
34. Ông Phạm Bình Minh – Bộ trương Bộ Ngoại giao
35. Ông Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
36. Ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc
37. Ông Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an
38. Ông Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng Bộ TN&MT
39. Ông Nguyễn Quân – Bộ trưởng Bộ KH%CN
40. Ông Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng BỘ TT&TT
41. Ông Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
42. Ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT
43. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế
44. Ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ
45. Ông Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Bộ KH&ĐT
46. Ông Trương Hòa Bình – Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao
47. Ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng Viện KSND tối cao
Mai Nguyễn