Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

12/10/2013 10:00
Trần Kháng
(GDVN) - Từ sáng sớm, hàng nghìn người lặng lẽ hướng về Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông với niềm tiếc thương vô hạn. Bên trong Nhà Tang lễ, 60 sĩ quan cấp tướng túc trực bên linh cữu Đại tướng. Đây là nghi thức trang trọng nhất của quân đội.
Sáng nay (12/10/2013), tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội từ Khóa I đến Khóa VII.
Từ sáng sớm, hàng nghìn người lặng lẽ hướng về Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông với niềm tiếc thương vô hạn. Bên trong Nhà Tang lễ, 60 sĩ quan cấp tướng túc trực bên linh cữu Đại tướng. Đây là nghi thức trang trọng nhất của quân đội.

Dưới sự giám sát, bảo vệ chặt chẽ của các lực lượng an ninh lễ viếng đang diễn ra trong sự tôn nghiêm, trang trọng của Lễ Quốc tang.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban lễ tang tuyên bố chính thức bắt đầu lễ viếng.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban lễ tang tuyên bố chính thức bắt đầu lễ viếng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Ban chấp hành Trương ương Đảng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Ban chấp hành Trương ương Đảng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đoàn Quốc hội.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đoàn Quốc hội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Chính phủ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Chính phủ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu vào viếng Đại tướng.
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu vào viếng Đại tướng.
Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đặt vòng hoa viếng và nghiêng mình, xúc động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đặt vòng hoa viếng và nghiêng mình, xúc động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới viếng và chia buồn cùng gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới viếng và chia buồn cùng gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Vòng hoa viếng của các đoàn mang dòng chữ vàng nổi bật trên nền băng đỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
Vòng hoa viếng của các đoàn mang dòng chữ vàng nổi bật trên nền băng đỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Gia đình Giáo sư Anh hùng lao động Vũ Khiêu.
Gia đình Giáo sư Anh hùng lao động Vũ Khiêu.
Gia đình cố Tổng bí thư Trường Chinh.
Gia đình cố Tổng bí thư Trường Chinh.
Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam.
Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam.
Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh vào viếng Đại tướng.
Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh vào viếng Đại tướng.
Đoàn viếng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Tuyên Quang.
Đoàn viếng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Tuyên Quang.
Đoàn viếng của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu.
Đoàn viếng của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu.
Đoàn viếng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đoàn viếng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đoàn viếng của Bộ Ngoại giao.
Đoàn viếng của Bộ Ngoại giao.
Trần Kháng