Sập cầu ở Lai Châu vì ô tô chở quá tải trọng cho phép

12/05/2013 17:34
H.Minh
(GDVN) - Xe ô tô chở nhựa đường do chở quá tải trọng cho phép đã làm sập gẫy một cây cầu trên địa phận xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Thông tin từ PV Đài PT-TH Lai Châu, vào hồi 23h ngày 10/5, tại km 78 +500, tỉnh lộ 127 tuyến Lai Hà đi Mường Tè, thuộc khu vực xã Kan Hồ, huyện Mường Tè đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ô tô chở nhựa đường mang BKS 98C – 03014, do lái xe Trần Mạnh Tiến, thường trú tại TP. Hải Phòng điều khiển khi đi qua cầu Sắt 78, địa phận xã Kan Hồ đã chở quá tải trọng cho phép, làm gẫy sập cây cầu.

Khi xảy ra sự cố, lái xe đã nhảy ra ngoài nên không có thương vong về người. Vụ việc đã khiến chiếc xe ô tô bị mắc kẹt lâu giữa thân cầu, làm tắc nghẽn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn 

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, xe ô tô chở nhựa đường này của Công ty TNHH TM Dịch vụ Vận tải Sinh Lộc, có trụ sở tại Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng.

Được biết trước đó, cây cầu này cũng đã bị sập một lần. Hiện cơ quan công an huyện Mường Tè đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Cũng tại Sơn La, chiều ngày 9/5, trong khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình (huyện Mường La, tỉnh Sơn la) đã xảy ra một vụ lật thuyền khiến 10 xe máy và 20 người rơi xuống lòng hồ. Đến 11/5 người dân và lực lượng chức năng mới tiến hành vớt được 1 chiếc xe máy. Rất may vụ tai nạn đã không có thiệt hại nào về người.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do thuyền chở quá tải và gặp phải mưa lũ.

H.Minh