Say rượu ngày Tết, anh trai chém chết em gái ruột

16/02/2013 16:40
X. Hoà
(GDVN) - Do quá say trong bữa rượu tất niên nên Bảy đã dùng dao chém chết em gái mình. Đến khi tỉnh rượu gã mới nhận ra hành động tội lỗi của mình.
Trước đó, do vừa đi xuất khẩu lao động 3 năm ở Malaysia về nên ngày 8/2 (tức ngày 28 tháng chạp) gia đình Sao Văn Bảy (trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) tổ chức bữa rượu tất niên mời anh em, bạn bè đến chung vui.
Sau một hồi chén chú chén anh thì Bảy đã say bí tỉ.

Ảnh: minh họa, nguồn internet
Ảnh: minh họa, nguồn internet


Trong lúc say do không kiểm soát được mình Bảy đã lấy con dao trong bếp nhà mình chém nhiều nhát vào người em gái ruột của mình là em Sao Thị Năng (SN 2004). Sau đó sự việc được mọi người can ngăn Bảy mới chịu vào nằm nghỉ. Riêng em Năng đã được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng em đã bị tử vong.

Về Bảy sau khi tỉnh rượu cũng mới biết rằng trong cơn say gã đã tước đoạt mạng sống của chính đứa em gái ruột của mình. Trước hành vi của Bảy ngày 15/2 Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố bị can, tạm giam Sao Văn Bảy về tội giết người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
X. Hoà