Siết cổ chủ nhà nghỉ, cướp 10 triệu đồng

17/03/2014 11:24
Quốc Toản
(GDVN) - Đối tượng Phùng Như Thắng đã dùng dây điện siết cổ chủ nhà nghỉ rồi lấy đi 10 triệu đồng tiền mặt của khách thuê phòng rồi bỏ trốn.
Sáng ngày 17/3, tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho hay, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Phùng Như Thắng (sinh năm 1968 trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định) về hành vi cướp tài sản.
Nguồn tin cho hay, ngày 14/3, tại một nhà nghỉ ở Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, Phùng Như Thắng đã dùng dây điện siết cổ chủ nhà nghỉ rồi lấy đi 10 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại, 1 xe đạp, 3 chứng minh nhân dân của khách thuê phòng rồi bỏ trốn. 
Đối tượng Phùng Như Thắng tại cơ quan công an
Đối tượng Phùng Như Thắng tại cơ quan công an
Nhận được tin báo, công an thành phố Thanh Hoá đã nhanh chóng điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng Phùng Như Thắng khi y đang ẩn náu tại nhà riêng ở phường Nguyễn Du, thành phố Nam định, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội. 
Được biết Thắng là đối tượng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2013. 
Hiện công an thành phố Thanh Hoá tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 
Quốc Toản