Tận mắt sức mạnh tuần dương hạm USS Lake Champlain của Mỹ ở Đà Nẵng

06/03/2018 13:23
Tấn Tài
(GDVN) - Tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG57) thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN70) của Hạm đội 7 (Hoa Kỳ).

Ngày 5/3, nhóm tác chiến tàu sân bay Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay nước này đến thăm Việt Nam trong hơn 40 năm qua.

Tàu USS Lake Champlain (CG57) là tàu tuần dương mang tên lửa điều khiển thuộc lớp Tinconderoga.

Tàu được hoàn thành vào tháng 4/1987 và vào biên chế hải quân Hoa Kỳ tháng 8/1988, đóng tại căn cứ hải quân San Diego.

Dưới đây là những hình ảnh về tàu tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG57):

Lai dắt tàu tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG57) từ phao số 0 vào cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Lai dắt tàu tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG57) từ phao số 0 vào cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Để lai dắt một tàu hộ tống cỡ lớn, lực lượng chức năng phải huy động nhiều tàu kéo có công suất lớn.
Để lai dắt một tàu hộ tống cỡ lớn, lực lượng chức năng phải huy động nhiều tàu kéo có công suất lớn.
Tuần dương hạm USS Lake Champlain mang số hiệu CG57 dần tiến vào cảng sau hơn 2 giờ lai dắt.
Tuần dương hạm USS Lake Champlain mang số hiệu CG57 dần tiến vào cảng sau hơn 2 giờ lai dắt.
Phần thượng tầng của con tàu được trang bị nhiều loại ra đa điều khiển hiện đại, tinh vi.
Phần thượng tầng của con tàu được trang bị nhiều loại ra đa điều khiển hiện đại, tinh vi.
Ngoài ra đa dẫn bắn cho pháo hạm, tàu còn được trang bị ra đa dẫn đường tên lửa chống hạm, phòng không các loại
Ngoài ra đa dẫn bắn cho pháo hạm, tàu còn được trang bị ra đa dẫn đường tên lửa chống hạm, phòng không các loại
Tầm hoạt động tối đa của USS Lake Champlain cũng như các tuần dương hạm khác cùng lớp Tinconderoga là 11.000 km với tốc độ 27 hải lý (37 km/h).
Tầm hoạt động tối đa của USS Lake Champlain cũng như các tuần dương hạm khác cùng lớp Tinconderoga là 11.000 km với tốc độ 27 hải lý (37 km/h).
Các tàu cứu hộ, xuồng chuyên dụng được lắp đặt một bên tàu tuần dương CG57
Các tàu cứu hộ, xuồng chuyên dụng được lắp đặt một bên tàu tuần dương CG57
Hệ thống phòng thủ cực gần Phalanx CIWS Block 1B được trang bị trên tàu tuần dương.
Hệ thống phòng thủ cực gần Phalanx CIWS Block 1B được trang bị trên tàu tuần dương.
Tàu USS Lake Champlain được trang bị 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon, 2 ống phóng lôi Mk 32 12.75-in (324 mm).
Tàu USS Lake Champlain được trang bị 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon, 2 ống phóng lôi Mk 32 12.75-in (324 mm).
Phía mũi tàu và đuôi tàu đều được trang bị pháo hạm.
Phía mũi tàu và đuôi tàu đều được trang bị pháo hạm.
Tuần dương hạm này có thể mang theo 2 trực thăng Sikorsky SH-60B hoặc MH-60R Seahawk LAMPS III.
Tuần dương hạm này có thể mang theo 2 trực thăng Sikorsky SH-60B hoặc MH-60R Seahawk LAMPS III.
Cận cảnh pháo hạm cỡ lớn được bố trí ngay phía dưới sàn đỗ trực thăng.
Cận cảnh pháo hạm cỡ lớn được bố trí ngay phía dưới sàn đỗ trực thăng.
Hệ thống tên lửa chống hạm bố trí phía sau cùng của con tàu.
Hệ thống tên lửa chống hạm bố trí phía sau cùng của con tàu.
Lượng choán nước của USS Lake Champlain vào khoảng 9.600 đến 9.800 tấn, tuần dương hạm này có chiều dài 173 m, có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 32,5 hải lý, tương đương 60 km/h.
Lượng choán nước của USS Lake Champlain vào khoảng 9.600 đến 9.800 tấn, tuần dương hạm này có chiều dài 173 m, có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 32,5 hải lý, tương đương 60 km/h.
Lễ đón tiếp diễn ra trang trọng ngay tại cầu cảng.
Lễ đón tiếp diễn ra trang trọng ngay tại cầu cảng.
Một buổi họp báo với sự tham gia của nhiều phóng viên trong và ngoài nước.
Một buổi họp báo với sự tham gia của nhiều phóng viên trong và ngoài nước.
Hơn 3.000 thủy thủ của nhóm tác chiến tàu sân bay CVN 70 sẽ đến nghỉ dưỡng tại các khách sạn 5 sao của thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là dịp để họ khám phá thành phố biển xinh đẹp này sau nhiều ngày lênh đênh trên biển.
Hơn 3.000 thủy thủ của nhóm tác chiến tàu sân bay CVN 70 sẽ đến nghỉ dưỡng tại các khách sạn 5 sao của thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là dịp để họ khám phá thành phố biển xinh đẹp này sau nhiều ngày lênh đênh trên biển.
Tấn Tài